Loài vật lưỡi phản chiếu tia tử ngoại đe doạ kẻ thù

GD&TĐ - Khi bị tấn công, thằn lằn bóng lưỡi xanh lè chiếc lưỡi phản chiếu tia tử ngoại làm kẻ thù khiếp sợ để có cơ hội chạy thoát.

Loài vật lưỡi phản chiếu tia tử ngoại đe doạ kẻ thù

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Macquarie, Australia, phát hiện ra mặt lưỡi sau của thằn lằn bóng lưỡi xanh phương Bắc phản chiếu tia tử ngoại với cường độ cao hơn mặt lưỡi trước.

Phần lưỡi sau thường được giấu kín và chỉ lộ ra vào phút chót của cuộc tấn công. Việc này làm cho chim hoặc rắn, kẻ thù của thằn lằn lưỡi xanh, khiếp sợ bởi chúng có thể nhìn thấy tia tử ngoại.

Thằn lằn bóng lưỡi xanh phương Bắc (Tiliqua scincoides intermedia) sống ở phía Bắc Australia, là loài lớn nhất trong họ thằn lằn bóng lưỡi xanh. Chúng sở hữu khả năng nguỵ trang tuyệt vời nhờ những dải màu nâu trên lưng. Tuy nhiên, chúng vẫn là mục tiêu săn mồi của rắn, chim và kỳ đà.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy phần cuống lưỡi của thằn lằn bóng phát sáng gần gấp hai lần phần đầu lưỡi. Chúng chờ đến khi kẻ săn mồi tấn công ở giai đoạn cuối để phô ra toàn bộ chiếc lưỡi.

"Việc căn thời gian lè lưỡi rất quan trọng", tác giả chính của nghiên cứu, Arnaud Badiane, cho biết trong báo cáo đăng trên tạp chí Behavioral Ecology and Sociobiology.

"Nếu thực hiện quá sớm, lè lưỡi sẽ phá hỏng màn nguỵ trang của thằn lằn và thu hút sự chú ý không mong muốn từ kẻ săn mồi, tăng nguy cơ bị tấn công. Nếu thực hiện quá muộn, nó có thể sẽ không ngăn chặn được kẻ săn mồi".

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Viết tiếp giấc mơ

GD&TĐ - Chẳng hiểu sao ba mẹ lại treo ảnh Bác trên bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Chòm râu dài, ánh mắt hiền từ và cái miệng cười mỉm trấn an tinh thần chị.
Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

GD&TĐ - ​Tạo nên sức mạnh Trường Sơn là tổng lực của cả dân tộc, của cả thời đại, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ.