Loài động vật hạnh phúc nhất thế giới

Chuột túi Quokka luôn gây được thiện cảm với mọi người và nó được coi là loài động vật hạnh phúc nhất thế giới vì miệng lúc nào cũng mỉm cười.

Loài động vật hạnh phúc nhất thế giới
Vào năm 1658, nhà thám hiểm người Hà Lan Samuel Volckertzoon đã phát hiện Quokka ở trên một hòn đảo ở phía Tây Australia.
Vào năm 1658, nhà thám hiểm người Hà Lan Samuel Volckertzoon đã phát hiện Quokka ở trên một hòn đảo ở phía Tây Australia.
Quokka có thể leo trèo lên những cái cây nhỏ.
Quokka có thể leo trèo lên những cái cây nhỏ.
Lông của Quokka khá mịn, màu nâu xám và nhạt dần phía dưới.
Lông của Quokka khá mịn, màu nâu xám và nhạt dần phía dưới.
Quokka khá hiền lành và nhút nhát. Nó được coi là miếng mồi ngon đối với những loài động vật săn mồi.
Quokka khá hiền lành và nhút nhát. Nó được coi là miếng mồi ngon đối với những loài động vật săn mồi.
Đảo Rottest là nơi có nhiều chuột túi Quokka nhất.
Đảo Rottest là nơi có nhiều chuột túi Quokka nhất.
Để bảo vệ Quokka, các nhà chức trách đã cấm các du khách không được sờ vào người nó.
Lông của Quokka khá mịn, màu nâu xám và nhạt dần phía dưới.
Quokka khá hiền lành và nhút nhát. Nó được coi là miếng mồi ngon đối với những loài động vật săn mồi. (Theo VN+)
Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.