Lo lắng khi trẻ tiểu học mê trang điểm

Con gái học lớp 7 sở hữu 14 thỏi son, biết trang điểm từ lúc học tiểu học, con trai thì biết dưỡng da,… - trào lưu làm đẹp từ nhỏ của trẻ khiến cha mẹ vô cùng lo lắng.

Lo lắng khi trẻ tiểu học mê trang điểm
lamdep4.jpg
Trẻ 6 tuổi nhưng trang điểm rất thành thạo khiến người lớn giật mình. Ảnh minh họa internet.

Mới học lớp 3 nhưng bé Trần Gia Linh (Kim Liên, Hà Nội) thường giấu mẹ làm đẹp, thậm chí bé trang điểm thành thạo hơn cả người lớn.

Biết con gái mê trang điểm, thích làm đẹp từ bé nên chị Nguyễn Hoài An thường cấm con không được đụng vào “đồ nghề” của mẹ. Cấm thì cấm vậy nhưng chỉ cần mẹ không để ý là “kẻ trộm” lập tức ra tay.

Thỉnh thoảng, chị tìm thấy thỏi son, hộp phấn, lọ sơn móng tay… bị thất lạc ngay trong nhà. Những lúc mẹ không có nhà, Gia Linh lại say sưa bôi bôi, trát trát. Cô bé vô cùng vui vẻ ngắm mình trong gương với bộ mặt được trang điểm không khác gì người lớn…

Mấy hôm trước, chị Hoài An cảm thấy giật mình khi con gái 9 tuổi của mình trang điểm rất “tinh  vi” để đi đám cưới cùng mẹ. Sợ mẹ biết nên bé không đánh son, chỉ đánh lớp phấn mịn màng. Sự hứng thú của bé ngay lập tức bị dập tắt khi bị mẹ phát hiện.

Chị Hoài An còn “sốc” hơn khi thỉnh thoảng phát hiện con mang đồ trang điểm đến lớp. Bạn của con đã mách, có ngày, trong giờ ra chơi, cô con gái 9 tuổi của chị còn đánh phấn, tô son trước mặt bạn bè.

lamdep2.jpg
Sở hữu 14 thỏi son, nữ sinh lớp 7 Thảo Anhchỉ cảm thấy tự tin ra đường khi đôi môi được trang điểm. Ảnh: L.V.

Mới học lớp 7 nhưng Nguyễn Thảo Anh (Khương Trung, Hà Nội) sở hữu tới 14 thỏi son. Số son đó không phải mẹ sắm cho mà chủ yếu do bạn trai tặng. Thảo Anh sành điệu đến mức, “tông” son phải phù hợp với màu quần áo. Dù đi học, đi chơi, hay ra khỏi nhà, em đều phải đánh son. Em cảm thấy không quen cũng như không tự tin nếu để đôi môi “mộc” ra đường.

Các  bé gái thích trang điểm không phải là chuyện lạ, thế nhưng, giờ nhiều bé trai cũng rất đỏm dáng. Anh Nguyễn Hùng Cường (Mỹ Đình, Hà Nội) rất lo lắng khi con trai chớm bước vào tuổi dậy thì đã vô cùng quan tâm đến hình thức. Cậu con trai học lớp 7 của anh cũng thường xuyên dưỡng da, dưỡng tóc. Trước khi ra khỏi nhà cậu thường đứng trước gương vuốt gel, tạo kiểu cho tóc, xịt khoáng cho mặt...

lamdep1.jpg
Thảo Anh rất sành điệu, tông son phải phù hợp với màu quần áo. Ảnh: L.V.

Chị Nguyễn Trần Anh Thu (Đài Tiếng nói Việt Nam) rất lo lắng khi cháu gái (quê Thanh Hóa) mới học lớp 6 nhưng đi vòng quanh xã để tìm mua hộp phấn. “Việc trẻ em mê trang điểm từ sớm thực sự là điều đáng lo ngại.

Không có nhiều tiền, không có kinh nghiệm, việc các em mua và sử dụng các loại kem dưỡng da, phấn trang điểm… rởm khá phổ biến. Trẻ em dùng mỹ phẩm sớm quá, vừa hỏng da, vừa ảnh hưởng đến tính cách khi không biết giá trị đồng tiền, thường xuyên vòi vĩnh xin tiền bố mẹ làm nông vất vả để rước mỹ phẩm rởm về nhà”.

Trẻ lớp 6, lớp 7 rất cần đến sự định hướng của người lớn trong việc ăn mặc, làm đẹp sao cho phù hợp với lứa tuổi, cha mẹ không nên chiều theo mọi ý muốn của con.

Thầy Lại Tiến Minh (trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) cho rằng, ở độ tuổi này, các em thường bắt đầu có những rung động đầu đời, thích mình trở nên đẹp hơn trong mắt các bạn khác giới nên đôi lúc các em quá tập trung vào việc làm đẹp mà xao nhãng học hành. Vì thế, rất cần có sự phân tích hợp tình, hợp lý của giáo viên, cha mẹ để các em biết trân trọng vẻ đẹp vốn có của bản thân và không lạm dụng mỹ phẩm gây hại cho mình.

Theo phunuvietnam.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.