Lộ diện quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Ả rập xê út đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới tính từ năm 2014 tới 2018. Vũ khí mà nước này mua về chiếm 12% hàng hóa nhập khẩu, tăng 192% so với thời kỳ 2009-2013 – một báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đưa ra.  

Ả rập xê út đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.
Ả rập xê út đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu năm 2018, Mỹ tiếp tục cung cấp phần lớn vũ khí cho Ả rập xê út, chiếm 88% tổng số vũ khí bán cho nước này.

Từ năm 2014 và 2018, Ả rập xê út nhận được 22% vũ khí xuất khẩu của Mỹ, tăng mạnh so với 4,9% trong thời gian 2009 tới 2013.

Dữ liệu trên tính đến các loại vũ khí lớn như xe bọc thép, tên lửa dẫn đường, chiến đấu cơ, pháo và tàu.

Theo báo cáo trên, vũ khí được chuyển tới Ả rập xê út năm 2014-2018 bao gồm 56 máy bay từ Mỹ và 38 máy bay từ Anh. Trong cả 2 trường hợp, máy bay đều được trang bị tên lửa hành trình và các vũ khí dẫn đường khác.

Kế hoạch vận chuyển vũ khí trong thời gian 2019-2023 bao gồm 98 máy bay chiến đấu, 7 hệ thống tên lửa phòng thủ, 83 xe tăng từ Mỹ; 737 xe bọc thép từ Canada; 5 tàu khu trục từ Tây Ban Nha và các tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Ukraine – SIPRI cho biết.

Báo cáo trên lưu ý rằng dòng vũ khí chảy vào Trung Đông đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua.

4 trong số 10 quốc gia nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới năm 2014-2018 đều ở Trung Đông: Ả rập xê út nhận 33% vũ khí chuyển vào khu vực, Ai Cập 15%, Các tiểu vương quốc Ả rập 11% và Iraq 11%.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giữ gìn và vun đắp sự bình yên chính là trách nhiệm từ người thầy, người học đến mỗi công dân trên mảnh đất này. Ảnh: NVCC

Giá trị của bình yên

GD&TĐ - Sáng nay, khi bước vào lớp học, nhìn những gương mặt học trò còn ngái ngủ nhưng đầy háo hức, tôi chợt nghĩ: bình yên có hình dáng như thế nào?

Thua Nhật Bản, tuyển Anh bị la ó

Thua Nhật Bản, tuyển Anh bị la ó

GD&TĐ - Cổ động viên la ó khi chủ nhà Anh thua tuyển Nhật Bản 0-1 ở trận giao hữu được xem như bước cuối cùng trước khi chốt danh sách dự World Cup 2026.