Triều Tiên gây ngạc nhiên với cối tự hành tương tự M1129 của Mỹ

GD&TĐ - Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đang thể hiện bộ mặt tương tự Trung Quốc cách đây nhiều năm khi liên tục cho ra mắt các sản phẩm sao chép.

Triều Tiên gây ngạc nhiên với cối tự hành tương tự M1129 của Mỹ

Triều Tiên đã phát triển một bản sao của súng cối tự hành M1129 của Mỹ. Loại xe bọc thép bánh lốp này đã được trình diễn tại triển lãm quân sự "Phát triển Quốc phòng 2025". Bức ảnh tương ứng được tài khoản "dumpl1n9Body" đăng tải trên trang X của anh ấy.

Hệ thống này có thể được phát triển dựa trên xe bọc thép chở quân M2020 với cấu hình 8x8. Ở phần đuôi xe, các nhà phát triển đã tích hợp một khẩu súng cối 120mm, đặt trong một khoang chiến đấu đặc biệt.

Hình ảnh được công bố cho thấy để đưa xe vào vị trí chiến đấu, các tấm giáp lớn trên nóc xe được mở ra, sau đó nòng súng cối được nâng lên. Thiết kế này cho phép bắn trực tiếp từ thân xe, đảm bảo triển khai nhanh chóng đến vị trí cần thiết.

m1129-mortar-carrier.jpg
Hệ thống súng cối tự hành M1129 của Mỹ là nguyên mẫu thiết kế của Triều Tiên.

Để tự vệ, một module chiến đấu điều khiển từ xa lắp đặt ở phía trước, nó được trang bị một súng phóng lựu tự động, có hình dáng tương tự như phiên bản cải tiến nội địa của loại AGS-17 do Liên Xô phát triển.

Trên thân xe, các khối gồm 3 ống phóng lựu khói được gắn cố định và các dụng cụ hỗ trợ gồm một cái rìu và một cái xẻng cũng được gắn. Ảnh cũng cho thấy rõ các tấm giáp bổ sung được lắp đặt trên những mối nối bắt vít dọc theo phần trên của thân xe.

Trước đây, ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã giới thiệu một loại xe tăng bánh lốp mô phỏng theo xe hỗ trợ hỏa lực M1128 MGS của Mỹ, điều này cho thấy Bình Nhưỡng rất ấn tượng trước thiết kế xe bọc thép Stryker.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.