Liverpool hay Man City, ai mới thực sự là “chân mệnh thiên tử”?

Tại vòng 37, dù nhọc nhằn nhưng cả Liverpool và Man City đều giành được những chiến thắng quan trọng. Điều này khiến cho cuộc đua tới ngôi vô địch phải chờ sau khi vòng 38 “hạ màn” mới có thể phân định kết quả.

Liverpool hay Man City, ai mới thực sự là “chân mệnh thiên tử”?

Liverpool sẽ phải trở thành kẻ về nhì vĩ đại?

Lúc này, Liverpool đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 94 điểm sau 37 vòng đấu. Họ kém Man City 1 điểm và không còn quyền tự quyết trong tay.

Thật đáng tiếc cho The Kop, khi đã có lúc họ hơn Man City tới 10 điểm. Thế nhưng quãng thời gian sa sút quá dài đã khiến đội chủ sân Anfield bị Man City bắt kịp và vươn lên.

Giai đoạn tháng 2 và đầu tháng 3, Liverpool liên tục hòa trước Leicester, West Ham, Man United và Everton, qua đó đánh rơi 8 điểm. Có lẽ, chính giai đoạn này đã làm tinh thần của Liverpool đi xuống. Nhìn sang phía bên kia ngoại trừ trận thua Newcastle, Man City băng băng về đích.

Liverpool hay Man City, ai mới thực sự là “chân mệnh thiên tử”? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, Man City cũng không thể một mình một ngựa mà tiến tới chức vô địch. Liverpool đã kịp "tỉnh ngộ" để tiếp tục tạo ra cuộc đua song mã vĩ đại bậc nhất lịch sử Premier League.

Liverpool hay Man City, ai mới thực sự là “chân mệnh thiên tử”? - Ảnh 2.

Kể từ vòng 30, "Lữ đoàn đỏ" chưa từng để mất điểm dù cho đối thủ của họ có là Tottenham hay Chelsea. Có những lúc, Salah và các đồng đội giành chiến thắng một cách rất vất vả, rất nhiều lần nó đến sau phút 80, nhưng đó cũng là cơ sở để họ tin đây là số mệnh của nhà vua.Liverpool hay Man City, ai mới thực sự là “chân mệnh thiên tử”? - Ảnh 3.

Hiện tại Liverpool đang có 94 điểm, hơn hầu hết các nhà vô địch trong quá khứ. Thậm chí, nếu thắng cả Wolves vào tối ngày chủ nhật, đội bóng thành phố cảng sẽ giành được đến 97 điểm.

Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chỉ có 1 đội đã vô địch với điểm số nhiều hơn, chính là Man City của Pep vào mùa giải 2017/2018.

Rõ ràng, việc trở thành kẻ về nhì vĩ đại tại giải Ngoại hạng Anh sẽ là nỗi đau với thầy trò HLV Jurgen Klopp nhiều hơn một niềm tự hào. Thế nhưng, Liverpool sẽ không thể làm gì khác ngoài giành chiến thắng trước Wolves và chờ đợi điều thần kỳ ở trận đấu của Man City.

Hay Man City sẽ "ngã ngựa" phút cuối?

Tại vòng đấu cuối, Man City sẽ có chuyến làm khách trên SVĐ Amex của CLB Brighton. Đoàn quân của HLV Chris Hughton đã chắc chắn trụ hạng nhưng vẫn là đối thủ không thể xem thường.

Liverpool hay Man City, ai mới thực sự là “chân mệnh thiên tử”? - Ảnh 4.

 Chính HLV Pep Guardiola đã phải lên tiếng cảnh báo các học trò.

"Những chú chim hải âu" vừa cầm hòa 1-1 Arsenal một cách rất kiên cường tại vòng đấu trước. Họ có hàng thủ được tổ chức rất tốt và tôi đánh giá rất cao khả năng phòng ngự của họ. Man City phải cố gắng ghi bàn thắng dẫn trước nhưng tôi nghĩ đây không phải nhiệm vụ dễ dàng".

"Ở một trận đấu có tính chất quan trọng như một trận chung kết như thế này, một sai lầm có thể khiến bạn phải trả giá", vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nói.

Việc Pep cẩn trọng là hoàn toàn có cơ sở. 2 vòng đấu gần nhất trước những đối thủ Burnley và Leicester City, "The Citizens" phải rất vất vả mới có thể giành được những chiến thắng 1-0.Liverpool hay Man City, ai mới thực sự là “chân mệnh thiên tử”? - Ảnh 5.

Nếu như chiến thắng trước CLB Brighton, Man City sẽ đăng quang với 98 điểm, chỉ thua kỷ lục điểm số của chính họ ở mùa giải năm ngoái. Bỏ qua những "cú ngã" hồi đầu mùa giải, đoàn quân của HLV Pep Guardiola càng chơi càng hay, hiện tại họ đang có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp.Liverpool hay Man City, ai mới thực sự là “chân mệnh thiên tử”? - Ảnh 6.

 Đôi lúc, người hâm mộ lo lắng khi Kun Aguero và các đồng đội gặp khó trước hàng phòng ngự số đông của Burnley và Leicester City. Thế nhưng, đội chủ sân Etihad vẫn biết cách thắng tối thiểu để mang về hiệu quả tối đa. Và rất có thể, trận đấu với Brighton cũng sẽ diễn ra theo kịch bản đó.

Liverpool và Man City đã cùng nhau tạo nên một cuộc đua vô địch đầy kịch tính và CLB nào đăng quang tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/2019 cũng đều là kết quả xứng đáng.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.