Chiến thuật ‘làm bài nhiều lượt’ giúp nam sinh Hưng Yên thành thủ khoa A01

GD&TĐ - Hoàng Quang Minh (lớp 12A1, Trường THPT Ân Thi) gây ấn tượng với thành tích thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 với chiến thuật làm bài thông minh.

Hoàng Quang Minh (lớp 12A1, Trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).
Hoàng Quang Minh (lớp 12A1, Trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Ý thức tự học từ nhỏ

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hoàng Quang Minh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 10/10 ở 2 môn Toán và Vật lí và 9,75 điểm ở môn Tiếng Anh và trở thành thủ khoa toàn quốc ở tổ hợp A01 (Toán - Vật lí - Tiếng Anh) với tổng 29,75 điểm.

Là con út trong gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ nhỏ, Hoàng Quang Minh đã được nuôi dưỡng trong môi trường đề cao tinh thần hiếu học và tính tự giác.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, Hoàng Quang Minh cho biết em không quá bất ngờ với tổng điểm đạt được, bởi ngay sau khi hoàn thành các bài thi, em đã tự đối chiếu đáp án và ước lượng kết quả. Tuy nhiên, việc trở thành thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 là điều vượt ngoài mong đợi.

"Em rất vui và hạnh phúc khi biết mình là thủ khoa toàn quốc tổ Khối A01. Đây là kết quả của cả một quá trình nỗ lực học tập, đồng thời là món quà ý nghĩa dành cho gia đình, thầy cô và những người luôn đồng hành, động viên em", Minh chia sẻ.

41a4352.jpg
Hoàng Quang Minh cùng bố mẹ.

Chị Nguyễn Thị Minh Thuận (mẹ của Minh) cho biết, ngay từ những năm đầu bậc tiểu học, em đã hình thành thói quen tự học.

"Ban đầu mẹ kèm thêm, mua sách nâng cao và tìm các bài tập trên mạng cho cháu làm. Đến cấp hai, cháu chủ động tìm kiếm và tham gia các khóa học trực tuyến ở trên mạng", chị Thuận cho biết.

Theo chị Thuận, điều khiến chị yên tâm nhất ở Minh là ý thức tự giác của cậu con trai út. Gia đình chưa bao giờ đặt áp lực phải đạt thành tích cao. Thay vào đó, bố mẹ luôn động viên, định hướng để con chủ động xây dựng kế hoạch học tập và chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình.

Làm bài thành nhiều lượt

Theo Minh, yếu tố quyết định giúp em đạt kết quả cao chính là phương pháp học. Với các môn khoa học tự nhiên, điều quan trọng nhất không phải là ghi nhớ thật nhiều công thức hay các dạng bài mà là hiểu bản chất của vấn đề.

"Khi đã hiểu rồi thì mình có thể tự suy luận ra cách làm, thay vì phải nhớ từng dạng bài hay từng công thức."

Trong quá trình học, Minh không sử dụng quá nhiều tài liệu gì khác, ngoài sách giáo khoa. Em thường hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy để ghi nhớ và kết nối các nội dung.

"Em nghĩ không cần học quá nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa. Quan trọng là hiểu bài và biết hệ thống kiến thức", Minh chia sẻ.

Ở giai đoạn nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh tập trung luyện đề mỗi ngày. Phần lớn đề thi do các thầy cô giao và chữa trực tiếp trên lớp, đồng thời em tham khảo thêm một số nguồn tài liệu trên internet để mở rộng cách tiếp cận.

Đúc kết kinh nghiệm học tập của mình, Quang Minh chỉ gói gọn trong một câu: "Học để hiểu thì sẽ nhớ được lâu hơn".

Không chỉ chú trọng kiến thức, Quang Minh còn xây dựng chiến thuật làm bài rõ ràng. Theo em, điều quan trọng nhất khi bước vào phòng thi là giữ tâm lý bình tĩnh.

"Em luôn làm những câu dễ trước để chắc điểm, câu khó sẽ tạm thời bỏ qua. Sau khi hoàn thành lượt đầu mới quay lại giải các câu khó. Làm bài thành nhiều lượt sẽ giúp sử dụng thời gian hiệu quả hơn", nam thủ khoa chia sẻ.

Trái ngọt của hành trình bền bỉ

Nhận xét về cậu học trò của mình, cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên môn Vật lí đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1, Trường THPT Ân Thi cho biết, Minh là học sinh nhanh nhẹn, hòa đồng, năng động, luôn có tinh thần trách nhiệm và được bạn bè yêu mến. Đặc biệt, phương pháp học của Minh cũng chính là điểm nổi bật.

Theo cô Hà, điểm 10 môn Vật lí của Minh là hoàn toàn xứng đáng bởi đề thi năm nay có nhiều đổi mới, đòi hỏi học sinh phải hiểu sâu bản chất kiến thức và khả năng vận dụng chứ không còn phụ thuộc vào việc ghi nhớ công thức hay sử dụng máy tính.

“Không chỉ nổi bật trong học tập, Minh còn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường và được Tỉnh đoàn tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh trong năm lớp 12”, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1, Trường THPT Ân Thi cho biết.

41a4285.jpg
Hoàng Quang Minh cùng cô giáo Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường THPT Ân Thi.

Bà Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường THPT Ân Thi cho biết, Hoàng Quang Minh là một trong những học sinh xuất sắc nhất của nhà trường trong nhiều năm trở lại đây.

Ngay từ kỳ tuyển sinh vào lớp 10, Minh đã là thủ khoa đầu vào với hai điểm 10. Trong suốt ba năm THPT, em liên tục khẳng định năng lực qua hàng loạt thành tích nổi bật.

"Có thể nói Minh là một học sinh đặc biệt xuất sắc. Không chỉ học giỏi, em còn năng động, tích cực tham gia các hoạt động của trường và là tấm gương để nhiều học sinh noi theo", Hiệu trưởng Trường THPT Ân Thi nhận xét.

Chia sẻ về dự định tương lai, Minh cho biết sẽ đăng ký theo học ngành Khoa học máy tính (IT1) tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Em cho biết yêu thích lĩnh vực công nghệ thông tin và mong muốn tiếp tục theo đuổi ngành học này trong tương lai.

“Trước mắt, mục tiêu của em là học tập thật tốt ở bậc đại học, tích lũy kiến thức và kỹ năng để có thể theo đuổi công việc mình yêu thích trong lĩnh vực công nghệ thông tin”, Minh chia sẻ.

Hoàng Quang Minh (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc. Cụ thể, năm lớp 10 em đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học; năm lớp 11 giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lí; năm lớp 12 đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Bên cạnh đó, Minh còn lọt top 3 tại Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội với 88,25 điểm và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Viết tiếp khát vọng thành phố mang tên Bác

GD&TĐ - Sáng 2/7, tại TPHCM, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

UAV Shahed-136 của Iran.

Thế giới phát sốt vì UAV của Iran

GD&TĐ - Hàn Quốc tuyên bố sẽ phát triển UAV cảm tử tầm xa dựa trên mẫu Lucas của Mỹ vốn được thiết kế ngược từ Shahed-136 của Iran.