Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene đã tuyên bố điều này trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 3 năm 2025. Theo bà Sakaliene, việc thực hiện bước đi như vậy sẽ đòi hỏi phải sửa đổi luật hiện hành, bao gồm Điều 137 của Hiến pháp, trực tiếp cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt và căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của họ.
“Chúng ta phải chuẩn bị đánh giá khả năng điều chỉnh điều khoản này và các nghĩa vụ khác, nếu các đối tác của Litva đưa ra kế hoạch thực sự về việc triển khai vũ khí hạt nhân hoặc các thành phần của chúng”, bà Sakalene nhấn mạnh, theo trích dẫn của cổng thông tin Delfi.
Chính trị gia nói trên làm rõ rằng hiện tại vẫn chưa có sáng kiến cụ thể nào từ các đồng minh, nhưng Vilnius có ý định chuẩn bị nền tảng để thảo luận về vấn đề này trước.
Tuyên bố của Bộ trưởng Sakalene được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực và các quốc gia Baltic nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ trước những hành động của Nga.
Bà Sakalene lưu ý rằng Litva nỗ lực hội nhập tối đa vào hệ thống an ninh tập thể của NATO và sẵn sàng điều chỉnh luật pháp vì lợi ích chiến lược của liên minh. Theo thông báo, việc sửa đổi Hiến pháp sẽ là tín hiệu quan trọng cho thấy cam kết của đất nước đối với chính sách quốc phòng chung.

Được biết cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân ở Litva đã trở nên sôi nổi hơn sau đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tạo ra "chiếc ô hạt nhân châu Âu" để ứng phó với sự bất ổn trong chính sách của Hoa Kỳ dưới thời ông Donald Trump.
Đồng thời Ba Lan - nước láng giềng của Litva, cũng bày tỏ sự sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ, như Tổng thống Andrzej Duda đã tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Financial Times vào tháng 2 năm 2025.
Theo kênh truyền hình DW, Litva hiện đang tiếp đón một lữ đoàn thiết giáp của Quân đội Đức trên lãnh thổ của mình, điều này về mặt hình thức trái ngược với Điều 137, nhưng chính quyền đang lách lệnh cấm bằng cách gọi đó là "sự hiện diện tạm thời".
Các chuyên gia tin rằng sáng kiến của bà Shakalene có thể là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của những nước Đông Âu nhằm tăng cường tiềm lực hạt nhân của NATO ở sườn phía Đông của khối và gây áp lực trực tiếp lên biên giới Nga.