Binh lính của Lữ đoàn Pháo binh 43 đã nhận được pháo tự hành bánh lốp Archer do Thụy Điển sản xuất. Đơn vị đã trình chiếu một đoạn video, trong đó cho thấy hệ thống này sử dụng đạn pháo SgR M/77.
Theo cảnh quay, các khẩu pháo tự hành bánh lốp đã có mặt ở tuyến đầu và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
Tổ hợp Archer này được trang bị lưới ngụy trang đặc biệt Barracuda, nhưng lại không có tháp súng máy điều khiển từ xa. Pháo tự hành 155 mm của Thụy Điển do Công ty BAE Systems Bofors phát triển.
Vũ khí này mới chỉ được cung cấp cho Quân đội Thụy Điển vào năm 2013. Tới năm 2023, báo chí đã biết về việc Quốc hội Thụy Điển chấp thuận việc chuyển giao hệ thống vũ khí này cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã cung cấp cho lực lượng pháo binh Ukraine đạn pháo phân mảnh nổ mạnh SgR M/77 có tầm bắn mở rộng dành cho pháo tự hành.
Đồng thời, tổ hợp pháo này có thể bắn toàn bộ các loại đạn tiêu chuẩn của NATO, bao gồm cả đạn BONUS và đạn pháo hiệu chỉnh M982 Excalibur.

Phần module chiến đấu của pháo tự hành này được tự động hóa hoàn toàn, cơ sở của vũ khí là pháo FH 77B 155 mm có chiều dài nòng gấp 55 lần đường kính (L/55).
Hệ thống nạp đạn tự động cho phép bắn 6 viên đạn trong 30 giây theo các quỹ đạo khác nhau.
Loại pháo tự hành này của Thụy Điển cũng đang được Lữ đoàn pháo binh độc lập số 45 sử dụng. Trước đó, đơn vị đã công bố đoạn video cho thấy cảnh phá hủy thành công các tổ hợp pháo binh của Nga.