Lính dù Nga đã chiếm được xe tăng Abrams đầu tiên từ hơn 20 năm trước?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một bức ảnh quân nhân Nga ngồi trên chiếc xe tăng Abrams vừa được truyền thông nước này đăng tải.

Lính dù Nga đã chiếm được xe tăng Abrams đầu tiên từ hơn 20 năm trước?

Kênh Telegram Dobrovolets, trong bối cảnh có các báo cáo về việc Mỹ chuẩn bị giao xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, đã đăng một bức ảnh rất đáng quan tâm.

Chú thích cho bức ảnh nói rằng Quân đội Nga đã bắt được chiếc chiến xa loại này lần đầu tiên vào năm 1999.

Trong ảnh, có thể nhận thấy những người lính dù Pskov tạo dáng trên xe tăng NATO ở Kosovo.

Trên chiếc MBT có dòng chữ KFOR, chữ viết tắt này được sử dụng bởi sứ mệnh gìn giữ hòa bình, hoạt động trong khu vực dưới sự lãnh đạo của NATO.

Kênh Dobrovolets không giải thích hoàn cảnh chụp bức ảnh. Tuy nhiên được biết vào tháng 6 năm 1999, một tiểu đoàn lực lượng gìn giữ hòa bình Nga dưới sự chỉ huy của Đại tá Lực lượng Dù Sergei Pavlov đã hành quân 600 km qua lãnh thổ Bosnia và Nam Tư, giành quyền kiểm soát sân bay Slatina ở Kosovo Pristina.

Hành động của lính dù Nga sau đó khiến đại diện của khối NATO vô cùng sửng sốt. Mặc dù vậy giữa hai bên không có giao tranh, nên việc quân Nga chiếm xe tăng M1 Abrams của Mỹ là không thể.

Quân đội Nga liệu có cơ hội bắt giữ xe tăng M1 Abrams khi Mỹ sắp gửi cho Ukraine?

Quân đội Nga liệu có cơ hội bắt giữ xe tăng M1 Abrams khi Mỹ sắp gửi cho Ukraine?

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan tuần trước cho biết việc gửi xe tăng M1 Abrams tới Kyiv bởi vì đó là điều kiện để Đức cung cấp những cỗ chiến xa của mình.

Theo đánh giá của giới quân sự, ông Sullivan chỉ ra rằng loại Leopard 2 của Đức sẽ hữu ích hơn nhiều đối với Quân đội Ukraine.

Bên cạnh đó, cựu quân nhân Mỹ Glenn Girona, trong một bài viết cho tờ Newsweek, nói rằng việc cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraine có thể gặp phải những vấn đề lớn về hậu cần.

Ngoài ra theo ý kiến ​​​​của ông, bất kể mức độ đào tạo của kỹ thuật viên Ukraine như thế nào, kinh nghiệm làm việc với thiết bị của Mỹ là bằng không. Về việc gửi một số lượng nhỏ xe tăng đến Kyiv, ông Girona nhận xét hành động này có ý nghĩa tượng trưng.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết những chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên của Đức đã đến lãnh thổ Ukraine.

Bộ trưởng Blaszczak tuyên bố điều này trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Ba Lan diễn ra ngày 24/2/2023.

Một ngày trước đó, các nguồn tin Ba Lan thông báo rằng Warsaw sẽ gửi 14 chiếc Leopard 2 cho Ukraine, kèm theo 60 chiếc PT-91.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.