Xe tăng Leopard 2 gây ác mộng cho lính Wagner?

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu điều động các xe tăng Leopard 2 vừa nhận được tới Chasov Yar.

Xe tăng Leopard 2 gây ác mộng cho lính Wagner?

Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner mới đây đã đưa ra thông báo về việc Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 2 ở Chasovy Yar - nơi chỉ cách vị trí đóng quân của họ vài km.

Ngoài ra cần lưu ý, thông tin cho rằng các binh sĩ Wagner đã bắn hạ phương tiện chiến đấu đầu tiên của phương Tây thuộc loại này, được phân phối bởi một trong các kênh Telegram hóa ra là thiếu chính xác.

Nhưng Giám đốc Wagner Prigozhin đã xác nhận việc điều động những chiếc MBT trên tới Chasov Yar.

Hiện tại, có thông tin cho rằng ít nhất 11 xe tăng Leopard 2 đã có mặt ở Ukraine, cho phép thành lập một đại đội với đầy đủ quân số.

Điều này có nghĩa là ngoài 4 chiếc Leopard 2A4 đã được bàn giao trước đó từ Ba Lan, các phương tiện chiến đấu khác đã đến Ukraine loại này.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã điều xe tăng Leopard 2 đến khu vực tiền tuyến.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã điều xe tăng Leopard 2 đến khu vực tiền tuyến.

Việc triển khai xe tăng theo hướng này giúp Lực lượng vũ trang Ukraine có thể tấn công vào các vị trí của Wagner PMC ở khu vực Bakhmut, vì với tầm bắn hiệu quả cao của Leopard 2, cho phép chúng nằm ngoài vùng hủy diệt của tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).

Xe tăng phương Tây hiện diện ở khu vực Chasov Yar cũng có thể mang lại lợi thế chiến thuật cho Lực lượng Vũ trang Ukraine do thực tế là ở đây có những điểm cao cho phép họ kiểm soát tình hình ở khoảng cách xa. Đây cũng là lý do chính khiến các đơn vị Wagner PMC vẫn chưa nắm quyền kiểm soát được khu vực "cửa ngõ" Bakhmut.

Trong tay các binh sĩ Wagner theo ghi nhận đã có một số xe tăng T-90M Proryv tối tân nhất của Nga hiện nay, cùng khá nhiều chiếc T-72B3M hay T-80BVM, màn so tài giữa chúng và Leopard 2 vì vậy rất được mong đợi.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.