Tính đến tháng 12 năm 2024, hơn 13.000 cựu nhân viên của các công ty quân sự tư nhân (PMC) tại Nga đã được cấp quy chế cựu chiến binh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Tsivileva đã thông báo điều này.
Vào tháng 4 năm 2024, báo chí biết rằng nhiều thành viên PMC Wagner đã phải đối mặt với việc bị từ chối cấp giấy chứng nhận cựu chiến binh đã tham gia hoạt động quân sự (VBO).
Nguyên nhân chính là do thiếu hợp đồng chính thức với Bộ Quốc phòng Nga, gây ra xung đột pháp lý khi công nhận sự tham gia của họ vào các hoạt động quân sự.
Do vậy, việc đăng ký chứng nhận có liên quan đến hoạt động chiến đấu đã được thực hiện một cách thủ công, với sự hỗ trợ tích cực của Quỹ Bảo vệ Tổ quốc, nhằm vượt qua những rào cản hành chính.
Vào tháng 12 năm 2024, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo điều kiện bình đẳng cho tất cả những người tham gia chiến đấu trong vấn đề nhận tiền lương và địa vị của cựu chiến binh.
Tuy nhiên bất chấp khuyến cáo này, những lỗ hổng trong luật pháp vẫn tiếp tục tạo ra trở ngại. Luật hiện hành không đưa ra quy định rõ ràng về hoạt động của PMC, điều đó làm phức tạp quá trình cấp quy chế VBO cho những cựu lính đánh thuê.
Kết quả là nhiều người trong số họ buộc phải khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả Văn phòng Tổng thống để được công nhận tình trạng của mình.
Để ứng phó với tình hình hiện tại, vào tháng 8 năm 2024, một dự luật đã được đệ trình lên chính phủ, đề xuất sửa đổi Luật Cựu chiến binh. Thay đổi này nhằm mục đích cấp quy chế cựu chiến binh cho những người lính nghĩa vụ, lính hợp đồng và nhân viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tham gia chiến sự.
Mặc dù vậy, tính đến tháng 12 năm 2024, chính phủ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức cho dự luật nói trên, làm chậm trễ việc xem xét văn bản tại Duma Quốc gia.
Quy chế cựu chiến binh mang lại quyền được hưởng một số phúc lợi và khoản thanh toán xã hội, bao gồm trợ cấp tiền tệ, bồi thường, trợ cấp thuế và tiện ích, cũng như các đặc quyền về giáo dục.