Liệu Iran có chấp nhận thỏa thuận sau lời đe dọa nghiêm khắc của ông Trump?

GD&TĐ - Ngày 11/6, Tổng thống Donald Trump tiếp tục lên tiếng đe dọa Iran, đặt ra thời hạn nghiêm ngặt để buộc nước này chấp nhận các thỏa thuận của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Quân đội Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công tàn khốc trên khắp lãnh thổ Iran vào đêm 12/6.

Một chiến dịch không kích quy mô lớn sẽ được phát động nếu Iran không đồng ý với thỏa thuận do Mỹ đề xuất trong vòng 24 giờ tới”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 11/6.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết, trong cuộc tấn công phối hợp trước đó, lực lượng Mỹ đã phóng 49 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu quân sự tại Iran, phá hủy thành công hệ thống phòng không, trạm radar và trung tâm điều khiển UAV chuyên dụng của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Trump đồng thời tiết lộ, giới chức cấp cao Iran đã đích thân gọi điện cho ông yêu cầu ngừng các cuộc tấn công tên lửa đang diễn ra.

Tuy nhiên, đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran IRIB, trích dẫn một nguồn tin chính phủ cấp cao đáng tin cậy, đã nhanh chóng và dứt khoát bác bỏ thông tin này và nhấn mạnh không có cuộc gọi điện thoại nào được thực hiện cho Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ra tuyên bố tấn công 18 mục tiêu quân sự có liên hệ với Mỹ trên khắp Trung Đông, để đáp trả "các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và hoạt động quân sự vào một số khu vực phía Nam Iran" của Lầu Năm Góc.

Ngay sau các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ, chỉ huy lực lượng không quân thuộc IRGC, tướng Majid Mousavi, đe dọa sẽ biến toàn bộ khu vực thành “địa ngục” đối với Mỹ.

“Các người đang khiến eo biển Hormuz linh thiêng trở nên không an toàn sao? Chúng tôi sẽ biến toàn bộ khu vực này thành địa ngục của Mỹ. Đây là câu trả lời cho các cuộc tấn công của "kẻ thù" trong khu vực”, ông Mousavi nói.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ