Liên tiếp phát hiện nhiều nhóm học sinh tự chế pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ trong 1 ngày, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phát hiện 3 nhóm học sinh đặt mua hoá chất trên mạng xã hội để chế pháo nổ.

Nhóm học sinh cùng các vật dụng chế tạo pháo nổ tại Công an xã Cẩm Bình.
Nhóm học sinh cùng các vật dụng chế tạo pháo nổ tại Công an xã Cẩm Bình.

Theo đó, vào hồi 7h ngày 15/12, qua công tác tuần tra Công an xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) phát hiện em học sinh B.Đ.C. (SN 2010, trú tại xã Cẩm Vịnh) có hành vi nổ pháo trái phép tại địa phận thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình.

Mở rộng điều tra, đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà L.D.T. (SN 2009, trú tại xã Cẩm Vịnh) có 20 quả pháo tự chế và 5 hộp nhựa chứa các chất bột có trọng lượng khoảng 1kg nghi là nguyên liệu chế tạo pháo.

Nhóm học sinh tự chế pháo nổ tại xã Cẩm Hà.
Nhóm học sinh tự chế pháo nổ tại xã Cẩm Hà.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận mua các nguyên liệu qua kênh Tiktok sau đó đã rủ T.T.N., L.A.Q., trú tại xã Cẩm Vịnh và N.V.Q. trú tại xã Cẩm Bình (đều SN 2010) cùng tự chế pháo.

Tiếp đó, vào lúc 10h30, Công an xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên) phát hiện 3 em học sinh H.K.H., N.V.B. và B.Q.T. (đều SN 2010), trú tại xã Cẩm Thịnh có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 4 khối hình trụ tròn nghi là pháo. Qua khai thác nhanh, các học sinh trên đã thừa nhận hành vi mua tiền chất trên mạng về tự chế pháo nổ.

Cũng trong ngày 15/12, Công an xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên) tiến hành tuần tra, kiểm soát phát hiện nhóm học sinh gồm N.V.A. (SN 2009), L.T.S. (SN 2010), H.K.P. (SN 2012) cùng trú tại xã Cẩm Hà tàng trữ 8 quả pháo cuốn giấy kích thước khác nhau, 1 gói bột lưu huỳnh và 1 hộp thuốc nổ đen.

Các nguyên liệu để chế pháo nổ bị thu giữ.
Các nguyên liệu để chế pháo nổ bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm học sinh đều khai nhận tìm hiểu cách chế tạo pháo qua Youtube và đặt mua nguyên liệu về để tự chế pháo nổ.

Vụ việc đang được công an lập hồ sơ xử lý, đồng thời phối hợp với gia đình và Ban Giám hiệu nhà trường để có biện pháp giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ