Báo động tình trạng thanh thiếu niên chế tạo pháo nổ trái phép dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù đã được cảnh báo và có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến việc học sinh chế tạo pháo nổ.

Lực lượng công an ở Hà Tĩnh tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với học sinh có hành vi chế tạo pháo.
Lực lượng công an ở Hà Tĩnh tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với học sinh có hành vi chế tạo pháo.

Tuy nhiên, hành vi nguy hiểm trên vẫn diễn biến phức tạp tại Hà Tĩnh.

Diễn biến nhức nhối

Hàng năm, cứ vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng chế tạo, tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ, pháo hoa trái phép lại gia tăng và diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, đã có rất nhiều vụ việc các em thanh thiếu niên tự lên mạng tìm hiểu, chế tạo pháo trái phép. Đây không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường.

Tại Hà Tĩnh, trong những năm gần đây, từng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc học sinh tự chế pháo nổ, trong đó có những vụ dẫn đến hậu quả thương tâm, ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, trào lưu tự chế pháo vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Nhắc đến tai nạn do chế tạo pháo nổ, nhiều người vẫn bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại nhà ông Nguyễn Xuân Đ. (thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh) vào tháng 1/2019. Sau tiếng nổ lớn, nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng, 5 nạn nhân nằm bất động.

Riêng em Đ.B.L. (SN 2004) đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo xác minh của ngành chức năng, em L. cùng các bạn đã liên hệ qua mạng xã hội để tìm mua các vật liệu chế tạo thuốc nổ, rồi tham khảo cách chế tạo và làm theo dẫn tới hậu quả đau lòng.

Mới đây, ngày 25/12/2022, vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một học sinh ở xã vùng biển huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng ở tay và vùng mặt. Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều thông tin cho rằng, học sinh này dùng máy sinh tố để xay chất nổ chế tạo pháo.

Trước đó, ngày 16/12/2022, Công an xã Thạch Châu (Lộc Hà) cũng đã phát hiện 3 em: L.V.H. (SN 2008), N.T.D. (SN 2008), T.Q.V. (SN 2010), cùng trú tại xã Thạch Châu, đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo, nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo tại nhà.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 quả pháo tự chế và các tiền chất dùng để chế tạo pháo như lưu huỳnh, KCLO3, Natri, bột than và ống bằng giấy dùng để làm vỏ pháo.

Còn vào ngày 19/12/2022, cũng tại xã Thạch Châu (Lộc Hà), lực lượng chức năng đã phát hiện tại đường trục thôn Bằng Châu, em V.T.H. (SN 2005, trú thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ) đang có hành vi tàng trữ 148 quả pháo tự chế và một số tiền chất khác phục vụ việc chế tạo pháo.

Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), vào ngày 5/12, Công an xã Cẩm Thạch chủ trì phối hợp với Công an xã Cẩm Vịnh phát hiện tại khu vực cổng chào thôn Đông Hạ (xã Cẩm Vịnh) có 2 em: D.T.S. (SN 2006) và L.T.V. (SN 2007), cùng trú tại xã Cẩm Vịnh có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong hộp carton mà 2 em cầm có 11 quả pháo tự chế. Qua khai thác, các em đã giao nộp thêm nhiều quả pháo tự chế khác cùng tiền chất để chế tạo pháo. Theo em D.T.S., việc chế tạo pháo được 2 em học theo hướng dẫn và các tiền chất được đặt hàng trên mạng.

Tiếp đó, ngày 6 và 7/12, Công an thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đã phát hiện 3 vụ gồm 6 đối tượng chế tạo, tàng trữ pháo trái phép.

Thiếu tá Lê Quang Anh - Trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm cho biết: “Các em đều là học sinh THCS, mua những chất nổ trên Internet rồi lén lút chế tạo pháo và đăng tải để bán trên mạng xã hội.

Nếu lực lượng chức năng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì trong quá trình chế tạo, sử dụng pháo sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây thương tích, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng cho chính người sử dụng và những người xung quanh”.

Cần quyết liệt ngăn chặn

Rất nhiều loại pháo do học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trong thời gian gần đây.

Rất nhiều loại pháo do học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trong thời gian gần đây.

Thực tế tại Hà Tĩnh, những năm gần đây cho thấy, vấn nạn pháo nổ đã len lỏi vào tận các trường học, gây ra không ít hệ lụy cho nhà trường, gia đình và xã hội. Nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hằng năm, số vụ việc học sinh liên quan đến các hành vi chế tạo, vận chuyển, sử dụng và buôn bán pháo nổ có chiều hướng gia tăng.

Dù lực lượng chức năng, nhà trường đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, yêu cầu học sinh ký cam kết không vi phạm, đồng thời đưa ra nhiều hình thức kỷ luật, tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để thì sự vào cuộc quyết liệt của các bậc phụ huynh cũng rất quan trọng.

Thầy Bùi Quỳnh – Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, cứ vào đầu năm học, nhà trường và lực lượng công an đều tổ chức tập huấn cho các em học sinh về các vấn đề an toàn giao thông, đuối nước, phòng chống cháy nổ… đồng thời, phụ huynh và học sinh đều ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật.

“Bắt đầu từ tháng 11 dương lịch, việc tuyên truyền về cấm chế tạo, mua bán, sử dụng pháo nổ được chúng tôi tập trung đẩy mạnh. Tại các buổi sinh hoạt, chào cờ đầu tuần, nhà trường thường xuyên nhắc nhở các em học sinh.

Ngoài việc giáo dục những hình thức xử lý kỷ luật kiên quyết, cứng rắn đối với hành vi tự chế tạo pháo, nhà trường và lực lượng chức năng cũng đã phân tích cho học sinh về tác hại từ việc làm này và khuyến khích mỗi em trở thành một “tuyên truyền viên” cho bạn bè. Nếu phát hiện học sinh có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi sẽ phối hợp với công an xã để có hình thức xử lý phù hợp”, thầy Quỳnh nói.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Hà Tĩnh cho biết, trong tổng số vụ vi phạm về pháo hơn 1 tháng qua thì có tới 43 vụ/62 trường hợp nằm trong độ tuổi thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi.

Để ngăn chặn tình trạng các em học sinh tự chế tạo pháo nổ, thời gian qua, lực lượng công an đã tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh về quy định pháp luật nhằm vận động sự vào cuộc của gia đình trong quản lý, kiểm soát con em. Đồng thời, phối hợp với ngành Giáo dục địa phương để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp.

Lực lượng công an cũng đưa ra cảnh báo, tai nạn do pháo nổ gây ra thường là những chấn thương rất nặng. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong hoặc phải chịu thương tật suốt đời từ trò “nghịch dại” này.

“Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng thì chính các bậc phụ huynh cần phải có biện pháp quản lý, giáo dục con em để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do tự chế tạo, nổ pháo, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang gần kề như hiện nay”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Hà Tĩnh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ