'Liên minh tên lửa' sẽ gửi 5 nghìn tên lửa hành trình tới điểm nóng

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Ukraine có thể tiếp nhận một số lượng rất lớn tên lửa hành trình phương Tây.

'Liên minh tên lửa' sẽ gửi 5 nghìn tên lửa hành trình tới điểm nóng

Vào tháng 2 năm nay, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Paris, cái gọi là "Liên minh tên lửa" đã được thành lập, mục đích của hiệp ước là cung cấp một số lượng lớn tên lửa của phương Tây cho Kyiv.

Tổ chức này bổ sung cho “liên minh hàng không” đã ra mắt vào tháng 7 năm 2023, trong đó các thành viên đã lên kế hoạch chuyển giao 125 máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon, Dassault Mirage 2000 và có thể là Saab JAS 39 Gripen cho Không quân Ukraine.

Đồng thời, tên lửa hành trình mà máy bay chiến đấu sẽ được trang bị rất đáng được chú ý.

Theo các nguồn tin, trong trung hạn, tập thể phương Tây sẽ gửi cho Kyiv khoảng 5 nghìn tên lửa hành trình, bao gồm 2.500 quả AGM-158A/B của Mỹ, 800 đạn Storm Shadow của Anh, 600 quả Taurus của Đức.

Ngoài ra, họ còn có kế hoạch chuyển giao 80 tên lửa AGM-158A từ Phần Lan, tới 100 tên lửa AGM-158A/B từ Ba Lan, 600 tên lửa SCALP-EG từ Pháp, 40 tên lửa Taurus từ Tây Ban Nha, khoảng 200 tên lửa Storm Shadow từ Ý và lên tới 100 tên lửa SCALP-EG từ Hy Lạp.

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có trong biên chế số lượng rất lớn tên lửa hành trình phương Tây.

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có trong biên chế số lượng rất lớn tên lửa hành trình phương Tây.

Chính quyền Kyiv đã nhận được một số loại tên lửa mà họ yêu cầu. Giới chuyên môn cũng không thể loại trừ việc NATO sửa đổi kế hoạch cung ứng theo hướng tăng cường.

Trong khi đó, việc đưa các loại tên lửa, bom và máy bay chiến đấu từ Mỹ sang Đức, Ba Lan và Hà Lan ngày càng diễn ra gấp gáp. Rất có thể một số loại vũ khí nói trên đã được gửi tới và có trong thành phần tác chiến của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đồng thời, việc bảo dưỡng 125 máy bay phương Tây đòi hỏi cơ sở hạ tầng phù hợp, khoảng 400 phi công và 2.000 nhân viên kỹ thuật chuyên môn, điều mà Ukraine chưa có.

Không chỉ có vậy, cần có nhà kho và nhân sự để vận hành cũng như bảo dưỡng tên lửa. Về vấn đề này, có thể giả định rằng những vũ khí công nghệ cao của NATO sẽ được cất giữ ở Ba Lan và Romania.

Tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM sắp có trong biên chế Không quân Ukraine.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những tuyến phố khang trang, sạch sẽ ngày càng nhiều. Ảnh BTH

Quý Lộc (Thanh Hóa) nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững

GD&TĐ - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, xã Quý Lộc (Thanh Hóa) đang triển khai đồng bộ Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, coi đây là giải pháp then chốt nhằm nâng cao nhận thức, thu hẹp khoảng cách thông tin, tạo nền tảng vững chắc để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.