Liên minh Châu Âu ủng hộ phát triển giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Sáng 21/3, tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp ngài Julien Guerier - Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và phái đoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Julien Guerier và đại diện Bộ GD&ĐT, Phái đoàn EU tại Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Julien Guerier và đại diện Bộ GD&ĐT, Phái đoàn EU tại Việt Nam.

Trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Julien Guerier bày tỏ ủng hộ mục tiêu của Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045; khẳng định tầm quan trọng của giáo dục - đào tạo trong việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Cho biết luôn quan tâm, theo dõi sự phát triển của giáo dục Việt Nam, ngài Đại sứ đặc biệt nhắc đến thông tin học sinh công lập Việt Nam được miễn học phí từ năm học 2025-2026 và nhận định quyết sách này sẽ tăng cường tiếp cận giáo dục cho các đối tượng trong xã hội, bảo đảm công bằng giáo dục.

Bên cạnh đó, việc Bộ GD&ĐT tiếp nhận lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mang lại lợi ích quan trọng trong việc có được chính sách nhất quán, giúp thúc đẩy nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, đáp ứng nhu cầu quốc gia bối cảnh thế giới chuyển đổi rất nhanh chóng.

dai-su-eu.jpg
Ngài Julien Guerier - Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
tiep-eu1.jpg
Trong buổi tiếp, cùng ngài Đại sứ còn có các đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

Ngài Đại sứ cũng cho biết, Liên minh Châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ các nội dung phát triển giáo dục Việt Nam, đặc biệt thông qua Chương trình Erasmus+; đồng thời nhấn mạnh vai trò khu vực tư nhân của Liên minh Châu Âu nỗ lực hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai bên. Sự tham gia của khu vực này cũng rất phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong nội dung trao đổi, ngài Đại sứ dành nhiều thời gian cho dự án Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - EU (VETVET).

VETVET là dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên và lớn nhất dành cho giáo dục nghề nghiệp được EU, Chính phủ Pháp, Chính phủ CHLB Đức đồng tài trợ với tổng số vốn viện trợ không hoàn lại lên đến 54,6 triệu EURO; tổng thời gian thực hiện trong 5 năm, dự kiến từ 2026-2030.

Ngài Đại sứ mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng để hoàn thiện văn kiện dự án, hiệp định tài chính đúng thời gian quy định.

bt-nguyen-kim-son.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại buổi tiếp.
tiep-eu2.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đại diện các cục, vụ thuộc Bộ tại buổi tiếp.

Bày tỏ cảm ơn Đại sứ Julien Guerier và đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu bởi sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác với giáo dục - đào tạo Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt với giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định sẽ xúc tiến các công việc có liên quan đến dự án VETVET.

Theo Bộ trưởng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam có nhu cầu rất lớn về tăng cường cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ giáo viên và người học. Dự án VETVET được triển khai sẽ góp phần cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nên Bộ GD&ĐT ủng hộ và rất mong muốn dự án này được triển khai tại Việt Nam.

Bộ GD&ĐT cũng đã đề xuất ký kết Ý định thư giữa Bộ với Liên minh Châu Âu nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo. Bộ trưởng mong muốn sự hỗ trợ, thúc đẩy của ngài Đại sứ để Ý định thư này nhanh chóng được hoàn thiện, ký kết.

Ngoài ra, một số nội dung khác cũng được Bộ trưởng chia sẻ, mong mỏi nhận được sự hỗ trợ của ngài Đại sứ; trong đó có việc hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đại học, thúc đẩy tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt".

Quảng Ninh từ khát vọng cải cách đến mô hình phát triển dẫn dắt kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày nay không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lợi thế vị trí địa lý, mà được quyết định bởi chất lượng thể chế, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường đầu tư hiện đại, việc Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh trong nhóm dẫn đầu cả nước ở cả 2 chỉ số PCI và BPI năm 2025 mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một bảng xếp hạng.

Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG

Sân chơi của những ý tưởng triệu đô

GD&TĐ - Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.