Thúc đẩy giáo dục đại học thông qua hợp tác quốc tế

GD&TĐ - Ngày 18/3, tại Trường ĐH Phenikaa diễn ra tọa đàm quốc tế: Hợp tác giáo dục xuyên quốc gia Việt Nam - Vương quốc Anh.

Ra mắt Mạng lưới hợp tác giáo dục xuyên quốc gia Việt Nam - Vương quốc Anh.
Ra mắt Mạng lưới hợp tác giáo dục xuyên quốc gia Việt Nam - Vương quốc Anh.

Tọa đàm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của nhiều đại biểu cấp cao từ Đại sứ quán Vương quốc Anh, Hội đồng Anh tại Việt Nam, lãnh đạo các trường ĐH hai nước, đại diện doanh nghiệp quốc tế và cựu sinh viên các chương trình đào tạo của Vương quốc Anh.

Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án "Empower TNE: Enhancing UK TNE value in Vietnam" do Hội đồng Anh tài trợ, được triển khai bởi 5 trường ĐH, bao gồm: Trường ĐH Kinh tế và Tài chính TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng và University of Gloucestershire (UK).

Mục tiêu chính của dự án là xây dựng cộng đồng thực hành giáo dục xuyên quốc gia (TNE) vững mạnh, nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục, thúc đẩy hợp tác và quảng bá hiệu quả các chương trình TNE giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa nhấn mạnh, dự án này là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa các trường ĐH của Việt Nam và Vương quốc Anh. Các trường tham gia dự án, trải dài từ Bắc vào Nam, đều có chung mục tiêu thúc đẩy giáo dục ĐH thông qua hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Vương quốc Anh.

Sự đa dạng về địa lý và loại hình tổ chức đã góp phần làm phong phú thêm các hoạt động của dự án. Mặc dù thời gian thực hiện chỉ kéo dài 7 tháng (tháng 9/2024- tháng 3/2025), nhưng dự án đã đặt nền móng cho những hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Từ những kết quả đạt được, các bên đã cùng nhau khởi xướng Liên minh Giáo dục Xuyên quốc gia Việt Nam - Vương quốc Anh. Liên minh này hướng đến mục tiêu quốc tế hóa giáo dục ĐH Việt Nam thông qua các hình thức hợp tác gián tiếp như chương trình liên kết, trao đổi ảo và ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Điều này phù hợp với chiến lược quốc tế hóa giáo dục của Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

toa-dam-1.jpg
Ông James Shipton - Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam phát biểu trực tuyến tại toạ đàm.

TS.Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc chương trình Gloucestershire Vietnam (UoG), Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhấn mạnh: “Dự án Giáo dục xuyên quốc gia (TNE) đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc kết nối các cán bộ và giảng viên ĐH trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong bối cảnh chương trình TNE đang phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt, dự án đã mang lại cơ hội đáng giá cho học sinh THPT, giúp các em tiếp cận sớm với thông tin định hướng về các ngành nghề và sự cần thiết để trở thành công dân toàn cầu, thích ứng với thời đại số, thời đại AI.

Trong khuôn khổ buổi chương trình, TS.Hoàng Ngọc Nhung - Phó trưởng Phòng Hợp tác và Quản lý Dự án quốc tế, Trường ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã trình bày báo cáo kết quả dự án "Empower TNE: Enhancing UK TNE value in Vietnam”.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng thảo luận về các phương thức triển khai mô hình hợp tác giáo dục xuyên quốc gia một cách hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI) vào đào tạo, đồng thời lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững.

Điểm nhấn của tọa đàm là sáng kiến thành lập Mạng lưới Hợp tác Giáo dục Xuyên quốc gia Việt Nam - Vương quốc Anh (Vietnam - United Kingdom Transnational Education Consortium). Mạng lưới hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi học thuật giữa các thành viên, mang lại lợi ích thiết thực cho người học, giảng viên và cán bộ giáo dục hai nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ