Liên hợp quốc cảm ơn Nga đã giữ an toàn cho nhóm IAEA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm qua (1/9), Phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ cho biết tổ chức này ‘vui mừng’ vì những nỗ lực của Nga trong việc bảo vệ nhóm nhân viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khi đến thị sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Phái đoàn IAEA đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.
Phái đoàn IAEA đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Tại một cuộc họp giao ban ở New York, Mỹ, khi được yêu cầu bình luận đối với Moscow, phát ngôn viên Stephane Dujarric cho biết: “Chúng tôi rất vui vì Liên bang Nga đã làm những gì cần làm để giữ an toàn cho các thanh tra viên của chúng tôi”.

“Như với bất kỳ phái bộ nào của LHQ, trách nhiệm của những người kiểm soát một khu vực nhất định là giữ an toàn cho các nhân viên LHQ” - ông nói thêm và cảm ơn nhân viên an ninh và lái xe đã đưa nhóm IAEA đến và rời Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye một cách an toàn.

Phái đoàn do Giám đốc IAEA Rafael Grossi dẫn đầu đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã bị hoãn tại một trạm kiểm soát của Ukraine vào sáng 31/8. Tuy nhiên, cuối cùng nó cũng đến được Energodar do Nga kiểm soát và tham quan nhà máy hạt nhân trong vài giờ, trước khi quay trở lại lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Mặc dù vậy, theo Bộ Quốc phòng Nga, ngay trước chuyến thăm của IAEA, pháo binh Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thành phố Energodar và Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Trong khi đó một nhóm biệt kích băng qua hồ chứa Kakhovka bằng thuyền và cố gắng xông vào cơ sở này.

Quân đội Nga cho biết, cả nhóm tấn công ban đầu và lực lượng tiếp viện sau đó đều bị Vệ binh Quốc gia Nga và trực thăng chiến đấu tiêu diệt. Theo Moscow, mục tiêu của họ là chiếm giữ nhà máy điện do Nga nắm giữ và sử dụng các nhân viên của IAEA làm “lá chắn sống” để nắm quyền kiểm soát đối với cơ sở này.

Energodar và Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ đầu tháng 3. Vào tháng 8, địa điểm hạt nhân này đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng pháo và máy bay không người lái thông thường, trong đó Moscow và Kiev đổ lỗi cho nhau về việc này.

Các quan chức Ukraine cũng tuyên bố quân đội Nga đang sử dụng nhà máy này như một căn cứ quân sự, đồn trú vũ khí hạng nặng ở đó. Matxcơva bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng họ chỉ có lực lượng bảo vệ vũ trang hạng nhẹ để bảo vệ cơ sở.

Từ tháng 6, Moscow đã kêu gọi một chuyến thăm của IAEA tới Zaporozhye - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên việc Ukraine khăng khăng cho rằng phái bộ này phải đi qua Kiev để duy trì chủ quyền của Ukraine đã góp phần khiến nhiệm vụ bị trì hoãn cho đến tuần này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.