Liên đoàn Cờ vua châu Á đồng ý kết nạp Nga làm thành viên

GD&TĐ - Liên đoàn cờ vua châu Á (ACF) đã bỏ phiếu để trao tư cách thành viên cho Liên đoàn cờ vua Nga (RCF).

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Abu Dhabi hôm 28/2 và 29 phái đoàn đã bỏ phiếu ủng hộ việc thừa nhận Liên đoàn Cờ vua Nga. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu có 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng.

Trước thông tin RCF của Nga sẽ gia nhập Liên đoàn cờ vua châu Á, Giám đốc điều hành của Liên đoàn cờ vua Nga, Mark Glukhovsky cho biết động thái trên có thể sẽ được ký chính thức vào tháng 5.

Trong số các quốc gia thành viên của ACF có các liên đoàn cờ vua quốc gia đại diện cho Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Singapore và nhiều quốc gia khác.

Bình luận về quyết định này, Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin cho rằng đó là một kết quả tích cực cho các vận động viên quốc gia.

"Việc Liên đoàn cờ vua Nga rời khỏi Liên minh cờ vua châu Âu (ECU) và gia nhập Liên đoàn cờ vua châu Á là một quyết định tích cực và quan trọng. Nó chủ yếu mang lại lợi ích cho các vận động viên của chúng tôi" - Bộ trưởng tuyên bố.

Theo ông Matytsin, nhiệm vụ ưu tiên là để các kỳ thủ Nga đủ điều kiện thi đấu tại các giải đấu toàn cầu thể hiện kỹ năng của họ trong các trận đấu với các đối thủ mạnh và hợp lệ của họ.

“Trường phái cờ vua châu Á đang phát triển nhanh chóng và tăng vọt, với những thành công rực rỡ được thể hiện bởi các đại diện đến từ Ấn Độ và Trung Quốc” - ông Matytsin nói thêm - "Những người chơi cờ vua chuyên nghiệp Nga cũng có điều gì đó để cống hiến ở cấp độ cạnh tranh cũng như ở cấp độ phát triển và phổ biến hơn nữa của môn thể thao cờ vua".

Ngày 16/3/2022, Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) đã cấm các vận động viên từ Nga và Belarus tham gia các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, FIDE cho phép đại diện của các quốc gia này thi đấu cá nhân dưới cờ và biểu tượng của FIDE.

Ngày 28/2/2022, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đưa ra khuyến nghị cho các liên đoàn thể thao quốc tế về việc cấm các vận động viên từ Nga và Belarus tham gia các giải đấu quốc tế liên quan đến một hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo khuyến nghị của IOC vào cuối tháng 2, phần lớn các liên đoàn thể thao toàn cầu đã quyết định cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia tất cả các giải đấu thể thao quốc tế.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.