Trào lưu dùng túi đậu để thư giãn ở Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tháng 2 năm nay, hình ảnh về chiếc túi đậu lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội ở Nhật Bản.

Mang túi đậu tạo cảm giác thư giãn, ấm áp.
Mang túi đậu tạo cảm giác thư giãn, ấm áp.

Hãy tưởng tượng bạn luôn được thư giãn trong một chiếc vỏ bông dày dặn, ấm áp mà không cần phải kéo ghế hay đắp chăn.

Đây là sản phẩm ‘túi đậu’ có giá 120 USD của hãng Takikou Sewing Nhật Bản. Nó đã trở nên nổi tiếng kể từ khi sản phẩm mẫu xuất hiện và gây chú ý tại một sự kiện của công ty.

Anh Shogo Takikawa, đại diện của Kakikou cho biết, ‘túi đậu’ này không được làm riêng cho mục đích trên. Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, mọi người dành nhiều thời gian ở nhà. Do vậy, công ty có ý tưởng khiến cho thời gian này trở nên vui vẻ và thư giãn hơn.

Sản phẩm trên hứa hẹn trở thành trào lưu theo mùa ở Nhật Bản – nơi những ngôi nhà thường thiếu hệ thống sưởi ấm.

Một khách hàng tên là Yuu Matsuzaki cho biết, “nó nhẹ hơn tôi tưởng và nó rất ấm. Tôi nghĩ mùa đông bạn sẽ cảm thấy khá ấm áp khi mang nó”.

Sản phẩm có 4 màu và 3 cỡ, vừa cho cả trẻ em và người lớn.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.