Liên đoàn bóng đá Thái Lan bị phản ứng dữ dội vì muốn hoãn giải quốc nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - CLB Buriram United phản đối dữ dội ý định hoãn giải vô địch quốc gia của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vì mục tiêu vô địch SEA Games 2023.

Giải vô địch quốc gia Thái Lan theo kế hoạch sẽ kết thúc vào ngày 14/5, trong khi SEA Games 2023 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5.

Trong bối cảnh đó đó, FAT có ý định thay đổi lịch thi đấu giải vô địch quốc gia để tạo điều kiện cho U22 Thái Lan có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games. FAT đặt mục tiêu U22 giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại giải đấu do Campuchia đăng cai tổ chức.

Thế nhưng, ý định này của FAT đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ các đội bóng Thái Lan, đặc biệt là CLB Buriram United.

"Phá hủy cả hệ thống giải đấu chuyên nghiệp để trở thành nhà vô địch SEA Games là tầm nhìn của những người nghiệp dư không biết gì về bóng đá” - ông Newin Chidchob - Chủ tịch Buriram United, phát biểu: “Chức vô địch SEA Games có ý nghĩa với FAT tới mức không quan tâm tới giải vô địch chuyên nghiệp, vốn là nền tảng cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan hay sao? Nếu chỉ dừng giấc mơ ở SEA Games thì đừng có nghĩ tới World Cup nữa".

Chủ tịch CLB Buriram United Newin Chidchob phản đối gay gắt ý định của FAT vì mục tiêu vô địch SEA Games. Ảnh: Siam Sport.

Chủ tịch CLB Buriram United Newin Chidchob phản đối gay gắt ý định của FAT vì mục tiêu vô địch SEA Games. Ảnh: Siam Sport.

Không chỉ tuyên bố suông, trước đó cả Buriram United và Chonburi đều nhất quyết không để cầu thủ lên tập trung đội U23 tham dự giải SEA Games và U23 châu Á.

Tương tự, ngay cả ở AFF Cup 2022 vừa qua, Thái Lan cũng không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất do các CLB tại Thai - League không đồng ý nhả người.

Quan điểm của nhiều CLB Thái Lan rất rõ ràng, họ chỉ nhả người cho các đội tuyển quốc gia ở dịp FIFA Days. Còn ở các giải đấu khác nằm ngoài hệ thống của FIFA, theo luật họ có quyền không để cầu thủ lên tập trung và thực tế đã làm vậy.

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh giải V.League 2023 sẽ tạm nghỉ trong 45 ngày (20/2 đến 6/4). Sau khi trở lại, giải chỉ thi đấu thêm 10 ngày rồi lại nghỉ tới 19/5. Sở dĩ giải đấu của Việt Nam nghỉ nhiều đến vậy, một phần vì ‘tạo điều kiện’ cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam và tập huấn trọng tài VAR.

“Chúng tôi cũng tính toán quãng thời gian để các trọng tài tại giải vô địch quốc gia tham dự khóa đào tạo trọng tài VAR. Theo đó, sau khi xin phép và được sự đồng ý của FIFA, khóa học đợt một ở các bước 2a, 2b theo quy trình đào tạo trọng tài đã được bắt đầu từ ngày 20/2.

Dự kiến thời gian khóa học đợt một là liên tục trong 14 ngày. Sau đó, các trọng tài tiếp tục các khoảng thời gian tập huấn các bước tiếp theo. Bởi vậy, để kịp tiến độ cho việc áp dụng VAR tại Việt Nam, thời gian tập huấn trọng tài trong nước là hết sức quan trọng, chúng tôi cần sắp xếp các quãng thời gian sao cho hợp lí để hoàn thiện được nhiều mục tiêu" - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ