Thái Lan nguy cơ vắng nhiều hảo thủ ở SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - U22 Thái Lan nguy cơ không có được lực lượng mạnh nhất khi SEA Games 32 trùng lịch với giải Thai League.

Thái Lan nguy cơ mất nhiều ngôi sao ở SEA Games 32.
Thái Lan nguy cơ mất nhiều ngôi sao ở SEA Games 32.

Mới đây, SEA Games 32 đã đưa ra thông báo về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam là U22+2. Các đội cũng được đăng ký thêm 2 cầu thủ quá tuổi. Trước đó tại SEA Games 31, quy định này là U23+3.

Tại giải đấu năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu vô địch sau hai kỳ liên tiếp nhìn Việt Nam giành Huy chương Vàng Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Chia sẻ với tờ Matichon, HLV Issara Sritaro cho biết hiện vẫn chưa rõ việc có thể triệu tập những cầu thủ chất lượng nhất hay không do SEA Games 32 trùng lịch với giải Thai League.

Không nằm trong thời gian FIFA Days, đồng nghĩa với việc U22 Thái Lan rất khó triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến HLV Issara Sritaro thêm phần lo lắng.

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32, U22 Thái Lan cũng sẽ được tạo điều kiện tham dự Dubai Cup 2023, giải đấu có sự góp mặt của U22 Việt Nam.

Tại giải Doha (còn gọi là giải Dubai Cup), U22 Thái Lan sẽ tranh tài cùng một loạt đội bóng mạnh như Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan, Iraq, Jordan, UAE và chủ nhà Qatar. Mỗi đội sẽ thi đấu 3 trận để phân từ hạng 1 đến hạng 8. Các trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày 22, 25 và 28/3.

Doha Cup 2023 sẽ là giải đấu quan trọng cho U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5. Đặc biệt, giải sẽ là sân khấu ra mắt của tân HLV trưởng U23 Việt Nam, sau hai người tiền nhiệm rất thành công là Park Hang Seo và Gong Oh-kyun.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ