Lịch sử đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Australia

GD&TĐ - Ở chuyến làm khách vào ngày 27/1 tới đây, "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ cố gắng san bằng tỷ số đối đầu với Úc.

Tuyển Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà Úc đang khát thắng.
Tuyển Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn trước chủ nhà Úc đang khát thắng.

Đội tuyển Việt Nam đang rèn quân tại Australia và sẽ làm khách được dự đoán là "giông bão" trước đội chủ nhà vào lúc 16h30 ngày 27/1 tới đây ở lượt trận thứ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong lần đầu tiên đối đầu nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ĐT Việt Nam đã để thua tối thiểu 0-1 trước Australia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ở chuyến làm khách vào ngày 27/1 tới đây, nhiệm vụ của HLV Park Hang Seo càng khó khăn hơn. Được thi đấu trên sân nha và có sự vượt trội về đẳng cấp, Australia được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Việt Nam.

Việt Nam và Australia đã nhiều lần so tài ở những đội tuyển trẻ như U16, U19 hay U23. Ở những lần so tài ấy, phần thắng nghiêng hẳn về đội bóng tới từ châu Đại Dương.

U16 Việt Nam từng một lần vượt qua U16 Australia 3-0 ở vòng bảng U16 Đông Nam Á 2016, trước khi để thua ở trận chung kết sau loạt luân lưu. Ở vòng loại U16 châu Á 2019, U16 Việt Nam để thua 1-2 trước U16 Australia.

U19 Australia từng 2 lần đánh bại U19 Việt Nam với các tỉ số 2-1 ở vòng loại U19 châu Á 2018 và 4-1 ở vòng bảng U19 Đông Nam Á 2019. Năm 2014, U19 Việt Nam thắng U19 Australia 1-0 ở giải giao hữu Nutifood nhờ siêu phẩm solo của Công Phượng. Trước đó lứa Công Phượng đã xuất sắc vượt qua đối thủ này với tỷ số 5-2 ở vòng loại U19 châu Á 2014.

Tại VCK U23 châu Á 2018 lịch sử, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Australia với tỉ số ở vòng bảng nhờ pha lập công của Quang Hải, bắt đầu hành trình kỳ diệu tại Thường Châu.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/1, HLV trưởng của ĐT Australia Graham Arnold đã có kết quả dương tính với Covid-19 và bỏ lỡ cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam vào ngày 27/1 tới đây.

Theo thông tin mới nhất, trợ lý Rene Meulensteen sẽ tạm quyền điều hành các công việc ở Đội tuyển quốc gia. Một chi tiết khá thú vị đó là ông Meulensteen từng nhiều năm là phó tướng của cựu HLV Sir Alex Ferguson.

Chia sẻ với truyền thông, HLV trưởng Graham Arnold cho biết: "Tôi và các cộng sự luôn lên kế hoạch cho việc bản thân có thể không tham dự trận đấu. Vì vậy tôi tin rằng, với những con người hiện tại, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ với đội tuyển Australia.

Trong thời kỳ đại dịch, chúng ta luôn phải có các kế hoạch dự phòng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, y tế và quy trình vận hành đặc biệt của tuyển Australia, sẽ có rất ít thay đổi khi toàn đội bước vào trận đấu với Việt Nam".

Màn so tài giữa Việt Nam và Australia sẽ được diễn ra vào lúc 16h10 ngày 27/1. Sau trận đấu này, ngày 28/1, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đối đầu với Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ