Huấn luyện viên Australia tuyên bố chơi tấn công, "vây ép" tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Trong một phát biểu mới đây với giới truyền thông, huấn luyện viên Graham Arnold đã tuyên bố cứng rắn khi đặt quyết tâm giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại.

Huấn luyện viên tuyển Australia phát biểu tự tin trước trận gặp Việt Nam.
Huấn luyện viên tuyển Australia phát biểu tự tin trước trận gặp Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hiện đã có mặt và có buổi tập đầu tiên tại Australia, chuẩn bị cho trận làm khách của đội chủ nhà vào ngày 27/1 tới đây.

Theo ghi nhận, Quang Hải và các đồng đội sẽ không phải sinh hoạt theo quy trình "bong bóng khép kín" như các trận đấu trước tại vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2021. Tuy nhiên để phòng chống dịch Covid-19, ĐT Việt Nam vẫn phải tự bảo vệ mình để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Trận đấu giữa ĐT Úc và Việt Nam trong khuôn khổ bảng B, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á) sẽ diễn ra vào lúc 16h10 ngày 27/1. Trước ngày thi đấu, HLV Park Hang Seo sẽ phải loại thêm 1 cầu thủ nữa để đăng ký đúng 23 cầu thủ cho trận đấu này.

Về phía chủ nhà Australia họ đang gặp khó ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khi xếp thứ 3 bảng B với 11 điểm sau 6 trận đấu. Hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Graham Arnold đang kém Nhật Bản 1 điểm và ít hơn Saudi Arabia 5 điểm do đó quyết tâm có trọn vẹn 3 điểm trước tuyển Việt Nam ở trận đấu tới đây để duy trì cơ hội góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022.

Trong một phát biểu mới đây với giới truyền thông, huấn luyện viên Graham Arnold đã tuyên bố cứng rắn khi đặt quyết tâm giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại.

"Chúng tôi vẫn đang có mọi thứ trong tay. Để giành vé tham dự World Cup 2022 ở Qatar, đội bóng sẽ phải giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu cuối cùng.

Do đó, chúng tôi cần phải ra sân với tâm lý dồn lên, vây hãm đối thủ nhiều hơn. Ở trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc, chúng tôi đã vô cùng thất vọng, đặc biệt là về mặt kết quả. Tất nhiên, chúng tôi đang mong đợi thể hiện nhiều hơn thế.

Toàn đội cần sớm thoát ra khỏi tâm lý thất vọng trong trận đấu này. Thay vào đó, đội bóng cần phải đẩy nhanh tấn công, vây hãm đối thủ. Việc giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu còn lại là nhiệm vụ tiên quyết", huấn luyện viên trưởng đội tuyển Australia cho biết.

Nói về danh sách triệu tập 25 cầu thủ của đội tuyển Australia, huấn luyện viên Graham Arnold cho biết: "Tôi cùng Ban huấn luyện đã phải xem xét và lựa chọn ra 25 cái tên. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ thi đấu ở trong nước cũng như những người trở về từ châu Âu không nhiễm Covid-19.

Đây là một trong những khó khăn, đầy thử thách đối với Australia mà toàn đội phải cố gắng vượt qua. Tôi đã lựa chọn ra đội hình tốt nhất. Đây là đội hình mà tôn tin rằng để khỏe mạnh và sẵn sàng chiến đấu. Dần dần nó sẽ hướng tới chiều sâu về lâu dài".

Điều khiển trận đấu giữa Australia với Việt Nam sẽ là tổ trọng tài người Hàn Quốc, trọng tài chính là ông Ko Hyung-jin, người đã từng được phân công cầm còi 2 trận của Australia ở vòng loại cuối World Cup 2022. Đó là các trận đội bóng xứ Chuột túi thắng Trung Quốc 3-0 và hoà Saudi Arabia 0-0.

Hai trợ lý cho ông Ko Hyung-jin sẽ gồm Yoon Jaeyeol và Park Sang-jun. Trợ lý thứ 4 là ông Kim Woo-sung. Trọng tài VAR sẽ là ông Kim Jong-hyeok, người từng điều khiển các trận của ĐT Việt Nam trước kia.

Sau khi kết thúc chuyến làm khách trước Úc (16h10 ngày 27/1), Công Phượng và các đồng đội sẽ trở về nước nhằm hướng tới trận gặp Trung Quốc. Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ đón khoảng 20.000 cổ động viên tới sân Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ