Leopard và Abrams chứng minh sự nguy hiểm của Krasnopol-M2

GD&TĐ - Các nạn nhân của đạn pháo chính xác cao Krasnopol-M2 trong chiến dịch đặc biệt là các xe tăng được bảo vệ tốt Leopard và Abrams.

Đạn dẫn đường Krasnopol-M2 được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Đạn dẫn đường Krasnopol-M2 được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhận định được hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí của công ty mẹ High-Precision Systems thuộc tập đoàn nhà nước Rostec của Nga cho biết.

"Chúng tôi coi mỗi nhiệm vụ tấn công được hoàn thành hiệu quả bằng tổ hợp Krasnopol-M2 đều quan trọng để giành chiến thắng. Krasnopol đã phá hủy thành công nhiều mục tiêu khác nhau:

các điểm kiểm soát UAV, các điểm triển khai kiên cố, pháo binh và xe bọc thép, xe tăng của đối phương, bao gồm cả các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như xe tăng Leopard và Abrams.

Krasnopol được thiết kế để phá hủy các mục tiêu bọc thép và cơ sở quân sự. Việc hiệu chỉnh được thực hiện bằng cách sử dụng bánh lái khí động học ở giai đoạn cuối của chuyến bay bằng cách đánh dấu bằng tia laser", High-Precision Systems tiết lộ.

Cùng với đó, tờ Eurasian Times cho biết, trong những đợt tấn công lực lượng Ukraine gần đây, pháo binh Nga tăng cường sử dụng đạn dẫn đường chính xác Krasnopol-M2, đây là loại đạn có tính năng gần như tên lửa và có thể phá hủy xe tăng phương Tây chuyển giao cho Ukraine.

Trong bối cảnh phương Tây công bố quyết định viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine, thì Krasnopol-M2 được nhắc tới như là một trong những vũ khí có thể khắc chế những khí tài trên.

Đây được cho là nguyên nhân Nga đang tăng cường sử dụng loại đạn này trong những đợt pháo kích gần đây.

Krasnopol-M2 là loại đạn pháo cỡ nòng 152mm, được thiết kế đặc biệt để phá hủy mục tiêu ngay trong phát bắn đầu tiên, với một loạt tính năng uy lực như điều khiển khí động học, đầu đạn dẫn đường, đầu dò laser và động cơ đẩy khí ở phía dưới.

Với công nghệ tối tân, Krasnopol-M2 được mệnh danh là "trăm phát, trăm trúng" nhờ khả năng phá hủy chính xác các mục tiêu kiên cố trên chiến trường, trong đó có xe tăng và xe thiết giáp.

Eurasian Times nhận định, Krasnopol-M2 chính là là ác mộng với xe tăng Abrams và Leopard tại chiến trường Ukraine. Nhờ Krasnopol-M2 có tính năng tấn công chính xác, các đơn vị pháo binh Nga có thể giảm thiểu lượng đạn pháo sử dụng để đảm bảo bắn trúng mục tiêu trên chiến trường.

Đây là một lợi thế lớn về cả mặt tác chiến lẫn hậu cần. Các đơn vị phải mang ít đạn dược hơn ra chiến trường sẽ khó bị tổn thương hơn khi đối thủ gia tăng tập kích vào tuyến tiếp tế hỏa lực.

Tính năng khí động học giúp Krasnopol-M2 đổi hướng tấn công ở giữa hành trình hoặc chặng cuối của quỹ đạo bay, làm khó phòng không đối phương.

Điểm nổi bật nhất của vũ khí này là đầu đạn tự dẫn, giúp cho Krasnopol-M2 tấn công chính xác ngay trong lượt tấn công đầu tiên.

Không giống như nhiều loại tên lửa chỉ có thể tấn công vào mục tiêu tĩnh, Krasnopol-M2 có thể dễ dàng bắn trúng cả những mục tiêu tĩnh và đang di chuyển.

Với mục tiêu tĩnh, Krasnopol-M2 có tỷ lệ đánh trúng trên 95%, trong khi với mục tiêu di chuyển con số này vào khoảng 80% với độ lệch chỉ vài mét bất kể phạm vi nào trong tầm bắn.

Video Nga sử dụng đạn dẫn đường chính xác cao Krasnopol-M2 tại Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ