Leopard 1A5DK và Marder 1A3 sẽ nhanh chóng thành 'đống sắt vụn'?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Ukraine sắp nhận số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5DK và xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 do Đức sản xuất.

Leopard 1A5DK và Marder 1A3 sẽ nhanh chóng thành 'đống sắt vụn'?

Hơn 100 xe chiến đấu bộ binh (IFV) Marder sẽ được Đức gửi tới Kyiv theo gói viện trợ quân sự mới nhất, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nhận được 40 chiếc IFV như vậy.

Ngoài ra hơn 20 phương tiện chiến đấu tương tự đã được Lục quân Đức (Bundeswehr) đưa ra khỏi kho dự trữ, Tập đoàn Rheinmetall đã nhận kinh phí từ chính phủ để tân trang những chiến xa bộ binh nói trên để sẵn sàng gửi tới điểm nóng.

Không chỉ có vậy, Rheinmetall còn sở hữu 60 chiếc Marder khác được lưu trữ tại các nhà máy của tập đoàn, họ dự định gửi 10 chiếc mỗi tháng đến Ukraine.

Xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 do Đức sản xuất.

Xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 do Đức sản xuất.

Theo ghi nhận từ báo chí Nga, Ukraine đang nhận được bản sửa đổi Marder 1A3 được tạo ra từ năm 1989. Chúng khác với các phiên bản trước đó ở chỗ được tăng cường giáp, cho phép chịu được đạn 30 mm ở phần trước của thân xe.

Vũ khí của chiếc IFV này gồm pháo 20 mm RH 202 (cơ số đạn 1.250 viên) và súng máy đồng trục 7,62 mm MG3 (cơ số đạn 5.000 viên). Marder 1A3 còn có hệ thống tên lửa chống tăng MILAN (tầm bắn 3.000 m, độ xuyên giáp 1.000 mm).

Kíp điều khiển của Marder 1A3 gồm 3 người và mang theo được 7 lính bộ binh. Công suất động cơ diesel lên tới 600 mã lực cho tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 65 km/h, dự trữ hành trình 600 km.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5DK của Đan Mạch trong kho dự trữ chiến lược.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5DK của Đan Mạch trong kho dự trữ chiến lược.

Cũng có thông tin cho biết, quân nhân Ukraine huấn luyện trên xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5DK đóng tại Đan Mạch sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị vào mùa thu năm nay.

Ngoài binh sĩ Đan Mạch, các chuyên gia từ Đức cũng tham gia vào quá trình đào tạo. Cho đến nay, các quốc gia NATO đã cam kết cung cấp 80 chiếc Leopard 1 đã ngừng hoạt động từ 18 năm trước. Giai đoạn 2024 - 2025, khoảng 100 chiếc nữa được lên kế hoạch sửa chữa để bàn giao cho Ukraine.

Nhưng theo truyền thông Nga, với thiệt hại của xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 trong những ngày gần đây, những chiếc Marder 1A3 và Leopard 1A5 cũ hơn sẽ không thể mang lại tác dụng gì đáng kể.

Theo Vestnik-rm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ