Tên lửa tối tân của Kawasaki mang lại ưu thế cho Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Là một phần trong chương trình tăng cường khả năng phòng thủ, Nhật Bản bắt đầu phát triển tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên - KHI SSM.

Tên lửa tối tân của Kawasaki mang lại ưu thế cho Nhật Bản

Theo thông cáo báo chí ngày 6 tháng 6 từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hợp đồng phát triển tên lửa hành trình thế hệ mới đã được ký vào ngày 2 tháng 6 với Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki (KHI - Kawasaki Heavy Industries).

Cần lưu ý rằng tên lửa tầm xa KHI SSM có thể được sử dụng bởi tàu chiến, máy bay và bệ phóng trên đất liền, đồng thời cũng còn được sửa đổi để phóng từ tàu ngầm.

Tùy thuộc vào phiên bản, tên lửa sẽ có chiều dài từ 6 đến 10 mét, tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ hành trình Mach 0,8. Về động cơ, KHI SSM sẽ được trang bị động cơ phản lực KJ300 cũng được phát triển bởi Tập đoàn Kawasaki.

Tên lửa KHI SSM sẽ có hệ thống dẫn đường vệ tinh (GPS) và quán tính (INS). Trong giai đoạn cuối của chuyến bay, nó sẽ sử dụng hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại và radar.

Theo nhà sản xuất, cơ cấu như trên sẽ giúp tên lửa ít bị tổn thương hơn trước các biện pháp đối phó của phòng không đối phương và tăng đáng kể hiệu quả tấn công mục tiêu.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, việc sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa KHI SSM sẽ bắt đầu vào nửa cuối thập kỷ này.

Khái niệm tên lửa hành trình tầm xa KHI SSM của Nhật Bản.

Khái niệm tên lửa hành trình tầm xa KHI SSM của Nhật Bản.

Điều đáng chú ý là kể từ năm 2017, Nhật Bản đã thúc đẩy việc sản xuất các tên lửa hành trình và chống hạm mới của riêng mình với tầm bắn tương tự Tomahawk hoặc TLAM của Mỹ.

Ngoài ra từ tháng 4 năm nay, Nhật Bản đã ký hợp đồng với Mỹ mua 400 tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, dự định trang bị cho các tàu ngầm của nước này từ năm 2025 đến 2030.

Không chỉ có vậy, Tokyo đã quyết định đóng thêm hai tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo được trang bị các bệ phóng thẳng đứng với 128 ống.

Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) sẽ chịu trách nhiệm đóng chiếc đầu tiên, trong khi Japan Marine United (JMU) chế tạo chiếc thứ hai, công việc sẽ bắt đầu vào năm 2024 và hoàn thành trong năm 2027.

Một số chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng việc Nhật Bản phát triển tên lửa, tàu chiến mới và các loại vũ khí tấn công khác không chỉ liên quan đến tranh chấp lâu dài đang diễn ra ở Biển Hoa Đông, mà còn về vấn đề quần đảo Kuril.

Hơn nữa, các quan chức và đại diện của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã nhiều lần đề cập đến điều này trong thời gian gần đây.

Theo Bulgarian Military

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.