Lee Min Ho – nam diễn viên Hallyu được yêu thích nhất ở Nga

Lee Min Ho – nam diễn viên Hallyu được yêu thích nhất ở Nga

(GD&TĐ) - Ngôi sao điển trai của phim “Boys Before Flowers” Lee Min Ho mới đây đã giành vị trí số một trong cuộc bình chọn những nam diễn viên Hallyu được yêu thích nhất ở Nga.

Một trang web của Nga chuyên đăng tải về giải trí Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát với chủ đề "Nam diễn viên Hallyu được yêu thích nhất từ trước tới nay”. Và Lee Min Ho đã giành vị trí thứ nhất với 50,39 % tổng số phiếu bình chọn.

Nam diễn viên, ca sĩ Lee Min Ho
Nam diễn viên, ca sĩ Lee Min Ho

Ở vị trí thứ ba là chàng tân binh – nam ca sĩ, diễn viên Rain; vị trí thứ hai thuộc về Kim Hyun Joong.

Ca sĩ, diễn viên Lee Min Ho đã có một lượng người hâm mộ rất đông ở Hàn Quốc cũng như nhiều nước khác sau khi tham gia bộ phim “Boys Before Flowers”. Gần đây, qua vai diễn trong “City Hunter", danh tiếng của Lee Min Ho càng chiếm ưu thế ở nhiều nước châu Á và lan tỏa sang cả nước Nga.

Theo một trang web ở Nga, Lee Min Ho là người nổi tiếng xứ Hàn được tìm kiếm nhiều nhất và có nhiều người hâm mộ nhất trên các trang web cộng đồng ở Nga. Những bộ phim có sự tham gia của anh cũng được tìm kiếm và đề cập đến rất nhiều.

Vừa qua, Lee Min Ho cũng đã mang về giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và giải “Ngôi sao Hallyu” tại lễ trao giải “2011 Korean Drama Awards”, được tổ chức hai tuần trước.

Ngọc Linh (Theo kpop)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.