LĐBĐ Indonesia làm điều hiếm thấy vì SEA Games 33

GD&TĐ - Bóng đá Indonesia có quyết định quan trọng để tập trung tối đa cho đội U22 trong mục tiêu đoạt vàng SEA Games 33.

U23 Indonesia quyết vô địch SEA Games 33
U23 Indonesia quyết vô địch SEA Games 33

U23 Indonesia đã vuột tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026 sau thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng. Khu vực Đông Nam Á chỉ còn hai đại diện là Việt Nam và Thái Lan ở sân chơi này.

Mới nhất, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã đưa ra quyết định nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 33 ở Thái Lan cuối năm nay.

Theo đó, toàn bộ hệ thống giải đấu quốc nội của họ từ Super League (hạng cao nhất), Championship, giải hạng 3 cho đến các giải trẻ sẽ tạm ngừng thi đấu trong thời gian đại hội diễn ra.

Ngoài việc tạm hoãn các giải quốc nội, PSSI còn áp dụng quy định đặc thù về nhân sự ở các giải vô địch quốc gia. Theo đó, các CLB ở giải Championship phải đăng ký tối thiểu 5 cầu thủ U21 trong đội hình. Trong đó, ít nhất 1 cầu thủ U21 buộc phải đá chính và thi đấu đủ 45 phút ở hiệp 1, sau đó có thể được thay thế bằng cầu thủ ở mọi lứa tuổi.

SEA Games 33 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Thái Lan với các địa điểm thi đấu chính là thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tỉnh Songkhla.

SEA Games 33 sẽ được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, chương trình thi đấu sẽ gồm hầu hết các bộ môn trong hệ thống của Olympic và ASIAD, hạn chế tối đa những môn thể thao không thực sự phổ biến mà các nước đăng cai hay đưa vào nội dung tranh tài của đại hội, nhằm phân chia thứ hạng toàn đoàn.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ là sân chơi của lứa U22 với 11 đội tham dự, được chia thành 3 bảng: Bảng A sẽ gồm 3 đội, bảng B và C mỗi bảng 4 đội. Các đội được phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích và quyền đăng cai.

Trong đó, hạt giống số 1 gồm chủ nhà Thái Lan (đội chủ nhà, mã A1), Việt Nam và Indonesia; nhóm 2 gồm Myanmar, Malaysia, Campuchia; nhóm 3 gồm Timor Leste, Philippines, Lào; nhóm 4 gồm Singapore và Brunei.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, 3 đội đứng nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng bán kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.

Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Kết quả xổ số tra cứu điểm thời tiết ngày mai Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Vinhomes Green Paradise