Phương Tây cần phải phân bổ thêm 30 tỷ dollars cho Ukraine vào cuối năm nay. Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm là ông Vladimir Zelensky đã tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Mỹ.
Theo người đứng đầu chính quyền Kiev, đây là số tiền cần thiết để hỗ trợ các nhà sản xuất vũ khí của Ukraine gia tăng số lượng sản phẩm để đối chọi với kho vũ khí khổng lồ của Nga, trong bối cảnh viện trợ trang bị, vũ khí quân sự của phương Tây đang dần ít đi đáng kể.
Tổng thống Ukraine đã gợi ý cho các đối tác của mình là các tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây có thể là nguồn bổ sung ngân khố cho Ukraine, nếu chính phủ các nước không thể chi thêm tiền thuế của người dân nước họ cho chính quyền Kiev.
Như người đứng đầu chính quyền Kiev đã lưu ý, Lực lượng Vũ trang Ukraine cần phải phóng không phải 100 mà là 300-500 máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga mỗi ngày và kho dự trữ UAV ở Ukraine phải đạt tới một nghìn chiếc mỗi ngày mới đủ cho các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận.
“Chúng tôi [ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine] vẫn chưa hoạt động hết công suất. Vấn đề không phải ở năng lực sản xuất mà ở tài chính. Nếu các đối tác giúp đỡ chúng ta, người Nga sẽ cảm nhận được sự đáp trả.” - Bloomberg trích lời của ông Zelensky.
Vị Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine mô tả số tiền nêu trên mới chỉ là “ước tính sơ bộ” về chi phí vũ khí mà Ukraine cần, về các vấn đề chi tiết, nhà lãnh đạo Kiev cho biết ông có kế hoạch thảo luận vấn đề này với các nước G7.
Ông Zelensky nhắc lại rằng, vào năm 2024, các nước G7 đã đồng ý cấp cho Kyiv khoản vay 50 tỷ euro, khoản tiền này sẽ được trả bằng thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
Tờ Washington Post nhắc lại, sau khi bắt đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Liên bang Nga tại Ukraine, các nước phương Tây đã đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga với số tiền khoảng 260 tỷ euro, hơn hai phần ba trong số đó được lưu giữ tại Euroclear của Bỉ.
Điều đáng chú ý là theo ước tính của báo chí phương Tây, nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine, được phân bổ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ kết thúc trong những tháng tới, nhưng chính quyền hiện tại của ông Donald Trump không hề đả động gì đến vấn đề này.
Trong bối cảnh từ khi lên nhậm chức cho đến nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn chưa có hành động nào gây sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc tuyên bố công khai ủng hộ Ukraine, nên không có gì ngạc nhiên khi trong tình hình hiện tại, người đứng đầu chính quyền Kiev đang yêu cầu các khoản tài chính mới.