Lật xe khách, 15 người thoát chết trong gang tấc

Ôtô 24 chỗ bị xe container chạy ngược chiều lấn tuyến ép lật xuống lề đường, 15 khách bên trong được người qua đường nhanh chóng cứu thoát.


Chuyến xe chở 15 hành khách bị lật, rất may không có người thương vong.
Chuyến xe chở 15 hành khách bị lật, rất may không có người thương vong.
Chuyến xe chở 15 hành khách bị lật, rất may không có người thương vong. Chuyến xe chở 15 hành khách bị lật, rất may không có người thương vong.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h ngày 5/2, trên quốc lộ 26 (đoạn qua xã Cư M"ta, huyện M"đrắk, tỉnh Đắk Lắk). Thông tin ban đầu, xe khách loại 24 chỗ của nhà xe Hương Khuê do tài xế Đào Viễn Phương (40 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, do tránh xe container của công ty TNHH Vận tải, Thương mại Minh Thảo - Nha Trang (TP Nha Trang, Khánh Hòa) do tài xế Lưu Quý Thành (58 tuổi) điều khiển lưu thông chiều ngược lại lấn tuyến làm lật xe, rơi xuống lề đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người đi đường đã nhanh chóng phá cửa kính đưa các nạn nhân ra ngoài. Rất may khoảng 15 hành khách cùng tài xế, phụ xe không ai bị thương vong.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, chủ nhà xe Hương Khuê cho biết đường hẹp, xe cồng kềnh nhưng tài xế xe container lại thiếu quan sát, cho xe vượt qua một chiếc xe khác nên lấn hết đường của xe khách, buộc xe khách phải lao xuống lề đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container không dừng lại cứu người mà bỏ trốn khỏi hiện trường nên người của nhà xe phải đuổi theo thì họ mới dừng lại.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Sơn Đông, Phó Giám đốc công ty TNHH Vận tải, Thương mại Minh Thảo - Nha Trang, cho rằng do tài xế sợ bị đánh và quá hoang mang nên sau khi gây tai nạn thì bỏ chạy. Trốn được khoảng 2 km thì tài xế dừng xe rồi chạy đi nơi khác chờ công an đến mới dám xuất hiện.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.