Lào Cai: Khai trương chợ đêm Cao nguyên trắng Bắc Hà

GD&TĐ - Ngày 9/4 Khai trương Chợ đêm Bắc Hà, và hoạt động đều đặn vào thứ 7 hằng tuần, hứa hẹn sẽ đưa du khách khám phá những nét văn hoá độc đáo của Cao Nguyên Trắng.

Lãnh đạo địa phương cắt băng khai mạc.
Lãnh đạo địa phương cắt băng khai mạc.

Đúng 19 giờ 30 phút, ngày 9/4, các lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Bắc Hà cắt băng khai trương Chợ đêm Bắc Hà. Đánh dấu cho sự chính thức quay trở lại của du lịch vùng cao mang đậm bản “sắc người vùng cao” mà chỉ có ở Bắc Hà mới có.

Chợ đêm Bắc Hà đã nhen nhóm từ năm 2014, sau đó được duy trì hằng tuần tại khu vực cổng đền Bắc Hà, mục tiêu giúp du khách được tiếp cận gần gũi hơn với những nét văn hoá truyền thống của người dân bản địa bằng những tiết mục văn nghệ truyền thống.

Lào Cai: Khai trương chợ đêm Cao nguyên trắng Bắc Hà ảnh 1

Sau 2 năm 2020-2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền kinh tế đóng băng kéo theo nhiều hệ luỵ liên quan đến ngành du lịch và các ngành kinh tế nói chung, Chợ đêm Bắc Hà đã phải dừng lại.

Trên nền tảng chợ phiên truyền thống vào ngày chủ nhật hằng tuần. Hoạt động chợ đêm Bắc Hà chính thức khai trương và được đưa vào sân khấu chính trong khuôn viên chợ, hoạt động vào các buổi tối thứ 7 hằng tuần, hứa hẹn mang lại cho du khách nhiều sản phẩm đặc sắc và độc đáo mang tính chất đặc trưng của Bắc Hà.

Bắc Hà, Bạc trắng Lau thưa với 17 dân tộc anh em, mang 17 màu sắc khách nhau cùng hoà quện tạo thành những tấm thổ cẩm đặc sắc. Chợ văn hoá Bắc Hà, không gian văn hoá bản địa riêng biệt và độc đáo, gắn liền với những sản phẩm đặc trưng của vùng Cao Nguyên Trắng.

Chương trình thu hút đông đảo du khách.
Chương trình thu hút đông đảo du khách.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cho biết: Chúng tôi mong muốn du khách đến với Bắc Hà dễ dàng tìm hiểu về văn hoá bản địa, ở chính chương trình này diễn ra và tối thứ Bảy và chợ phiên vào Chủ nhật hằng tuần.

Qua đó giúp du khách tiếp cận gần hơn với văn hoá của vùng đất Cao Nguyên Trắng. Kích thích nhu cầu tìm hiểu sâu hơn tới các sản phẩm du lịch truyền thống mà chúng tôi đã xây dựng mô hình tham quan tại các địa phương.

“Mong muốn lớn nhất chính là giúp du khách khi đến mảnh đất này, sẽ có được 1 kỳ nghỉ thực sự ấn tượng và thưởng thức những nét văn hoá mang đậm bản sắc người vùng cao”, ông Khoa cho hay.

Để thích ứng với tình hình mới, thực hiện kế hoạch phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Chương trình chợ đêm Bắc Hà trong tương lai sẽ không còn chỉ đơn thuần tổ chức hằng tuần, mà sẽ được tổ chức hằng ngày phục vụ nhu cầu và thị hiếu của du khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.