Ông Khamenei có bài phát biểu tại một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao của Không quân Iran và Lực lượng Phòng vệ Viện trợ.
"Người Mỹ đã nói rõ họ nghĩ gì về chúng tôi và đe dọa chúng tôi. Nếu họ tiếp tục đe dọa chúng tôi, chúng tôi sẽ đe dọa họ. Nếu họ thực hiện các mối đe dọa của mình, chúng tôi sẽ đáp trả tương tự. Nếu họ xâm phạm an ninh của đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngần ngại làm như vậy" – ông nói.
Ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một bản ghi nhớ khôi phục áp lực tối đa đối với Iran. Cụ thể, tài liệu này kêu gọi tăng cường các nỗ lực của Washington nhằm giảm xuất khẩu dầu của Iran.
Tuy nhiên, ông Trump không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với Tehran.
Tổng thống Mỹ đã ký lệnh trên trước cuộc họp tại Nhà Trắng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Theo trang tin tức Axios, ông Netanyahu đã tìm cách thuyết phục ông Trump cung cấp cho Israel vũ khí có khả năng phá hủy các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. Giới lãnh đạo Israel từ lâu đã coi chúng là mối đe dọa hiện hữu đối với nước mình.
Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình vì việc tạo ra vũ khí hạt nhân bị cấm theo lệnh của Lãnh tụ tối cao.
Ngày 5/2, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng thông tin về việc Mỹ và Israel lên kế hoạch "thổi bay Iran thành từng mảnh là phóng đại quá mức". Ông tuyên bố muốn có "Thỏa thuận hòa bình hạt nhân được xác minh" với Iran.
Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ việc xác minh sẽ khác ra sao so với các cuộc thanh tra mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thực hiện tại Iran theo thỏa thuận bảo vệ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.