Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá yêu cầu làm rõ vi phạm tại Trường Tiểu học Hoằng Trường

GD&TĐ - Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ UBND tỉnh Thanh Hoá, yêu cầu huyện Hoằng Hoá làm rõ thông tin nhiều vi phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Hoằng Trường.

Trường Tiểu học Hoằng Trường cắt 20% tiền chế độ của giáo viên dạy học sinh khuyết tật. (Ảnh: NT)
Trường Tiểu học Hoằng Trường cắt 20% tiền chế độ của giáo viên dạy học sinh khuyết tật. (Ảnh: NT)

Ngày 29/1, UBND tỉnh Thanh Hoá đã gửi văn bản UBND huyện Hoằng Hoá, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đầu Thanh Tùng, về việc kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh “Nhiều vi phạm tại Trường Tiểu học Hoằng Trường” đăng trên Báo GD&TĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hoằng Hoá chủ động nắm bắt kịp thời những thông tin phản ánh có liên quan trên địa bàn huyện và thực hiện chấn chỉnh; xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Ông Đầu Thanh Tùng cũng yêu cầu địa phương này có văn bản trả lời Báo GD&TĐ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện, những vấn đề vượt thẩm quyền trước ngày 6/2.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, Trường Tiểu học Hoằng Trường (huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) cắt 20% tiền của giáo viên dạy trẻ khuyết tật; giáo viên không dạy học sinh khuyết tật vẫn đứng trong hồ sơ nhận tiền.

Trường này còn kêu gọi mua tivi khi chưa được sự đồng ý của Phòng GD&ĐT huyện; tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định vào thứ 4, thứ 7 và một số buổi tối.

Tiền học thêm được cô Phó Hiệu trưởng kiêm Kế toán Hồ Thị Tâm đứng ra thu gây bức xúc trong giáo viên và phụ huynh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...