Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM thông tin việc giữ chuẩn quốc gia khi sắp xếp trường học

GD&TĐ - Sau sắp xếp, trường đạt chuẩn quốc gia được bảo lưu danh hiệu hoặc phải kiểm định lại tùy trường hợp.

Ông Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.

Ngày 19/8, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn TPHCM. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Sở Nội vụ TPHCM cùng 168 UBND phường, xã, đặc khu.

Liên quan việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, theo Điều 27 Thông tư 57 của Bộ GD&ĐT, việc duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp được thực hiện theo hai trường hợp.

Đối với các trường cùng cấp sáp nhập, nếu trường mới giữ tên của trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia thì được bảo lưu danh hiệu. Trường hợp sử dụng tên mới, ban giám hiệu phải lập lại hồ sơ, đăng ký kiểm định để được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Đối với trường được sắp xếp thành trường liên cấp, tên trường mới không còn phù hợp với quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia trước đó. Vì vậy, trường phải đăng ký kiểm định lại.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, hồ sơ minh chứng của trường cũ được bảo lưu để xem xét. Ban giám hiệu trường mới có trách nhiệm xây dựng báo cáo tự đánh giá và gửi cấp có thẩm quyền đăng ký kiểm định lại.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT TPHCM, tính đến tháng 3/2026, toàn thành phố có 922 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 25,66%.

Cũng tại hội nghị, ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết trong quá trình rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, một số phường, xã còn thận trọng nên tỷ lệ sắp xếp đề xuất khá thấp. Sở GD&ĐT đã tổng hợp và xin ý kiến lãnh đạo thành phố.

Bên cạnh các nguyên tắc sắp xếp chung theo quy định của Trung ương, UBND TPHCM thống nhất một số nguyên tắc bổ sung phù hợp với đặc thù của thành phố. Theo đó, không sắp xếp trường chuyên, trường chuyên biệt; không sáp nhập các trường mầm non, phổ thông đang thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, ngoại trừ hai cơ sở có vị trí liền kề.

Thành phố cũng không sáp nhập các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới trong năm học 2026-2027.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở GD&ĐT TPHCM, ở cấp mầm non, toàn thành phố dự kiến giảm 268/706 đầu mối, tương đương 37,96%. Cấp tiểu học giảm 284/790 đầu mối, tương đương 35,94%; cấp THCS giảm 137/461 đầu mối, tương đương 29,72%; các trung tâm GDTX-GDNN giảm 15/41 đầu mối, tương đương 36,59%.

Riêng 176 đơn vị ở cấp THPT được tổ chức lại trên cơ sở phù hợp với vị trí, chức năng và nhiệm vụ.

“Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn một số tiêu chí lựa chọn nhân sự quản lý trong quá trình sắp xếp. Tuy nhiên, các tiêu chí không có thứ tự ưu tiên. Địa phương căn cứ tình hình thực tế để xem xét, bố trí nhân sự”, ông Tống Phước Lộc nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM lưu ý, công tác sắp xếp nhân sự cần bảo đảm công tâm, minh bạch, công khai, khách quan, tạo điều kiện để đội ngũ an tâm công tác sau sắp xếp.

Quá trình sắp xếp cũng cần đặc biệt quan tâm giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ, tạo sự đồng thuận và an tâm công tác. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, địa phương có thể gửi văn bản về Sở Nội vụ để được hướng dẫn thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trưng bày diễn ra đến 5/9 tại sảnh tầng 1, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội - Ảnh: BTC.

Từ những trang sách trở về mùa thu lịch sử 1945

GD&TĐ - Hơn 300 tài liệu tại trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Mốc son lịch sử của dân tộc” giúp công chúng nhìn lại mùa thu lịch sử 1945, hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của các thế hệ.