Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị: Dù ở vị trí nào vẫn giữ 'ngọn lửa' của người thầy

GD&TĐ - Sau đợt sắp xếp quy mô lớn, Giáo dục Quảng Trị bước vào năm học mới với bộ máy được tổ chức lại, trọng trách mới và yêu cầu cao hơn với đội ngũ.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT dành những lời tâm huyết tri ân và giao nhiệm vụ cho đội ngũ.
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT dành những lời tâm huyết tri ân và giao nhiệm vụ cho đội ngũ.

Nhưng trong mọi sự thay đổi, trách nhiệm đối với học sinh, tình yêu nghề và sự tử tế của những người làm giáo dục vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

Ngành Giáo dục Quảng Trị vừa hoàn thành công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Trị còn 440 trường học, giảm 473 trường, tương ứng 51,8%.

Trong đó, các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở GD&ĐT còn 68 cơ sở (giảm 14 cơ sở, tương ứng 17,7%); 372 cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã, phường (giảm 459 cơ sở, tương ứng 55,23%).

Đây là đợt sắp xếp quy mô lớn nhằm tái cấu trúc mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời bảo đảm quyền học tập của học sinh, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ và cơ sở vật chất.

dong-son-2.jpg
Ngành Giáo dục Quảng Trị bước vào năm học 2026-2027 với khí thế và quyết tâm cao.

Lời tri ân đặc biệt

Trong thời điểm vừa bước vào năm học mới, những thay đổi về tổ chức, nhân sự đặt ra yêu cầu nhanh chóng ổn định hoạt động các nhà trường. Tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ vừa qua, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị chúc mừng những cán bộ tiếp tục được giao nhiệm vụ quản lý, đồng thời dành những lời chia sẻ đầy tâm huyết, sự tri ân đặc biệt đến các cán bộ, nhà giáo không còn giữ chức vụ quản lý sau sắp xếp.

Theo bà Lê Thị Hương, đây là một dấu mốc của sự thay đổi. Trong sự thay đổi ấy, có những người bước vào hành trình mới với trọng trách và trách nhiệm lớn hơn, cũng có những người khép lại một vai trò đã dành nhiều năm tháng tâm huyết để gắn bó, cống hiến.

Với những cán bộ, nhà giáo không còn giữ chức vụ quản lý, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị đánh giá cao, đồng thời ghi nhận những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

1000027546.jpg
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT động viên, tri ân các cán bộ quản lý đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
1000027551.jpg
Ông Mai Huy Phương và ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị động viên các cán bộ quản lý trở lại làm giáo viên.

Theo bà Lê Thị Hương, những cán bộ ấy đã không ngại vất vả, lo từng việc lớn, nhỏ của nhà trường; từng trăn trở với một học sinh chưa tiến bộ, một giáo viên còn khó khăn, một công trình chưa hoàn thành hay một nhiệm vụ chưa trọn vẹn. Với nhiều người, mái trường không chỉ là nơi công tác mà đã trở thành một phần ký ức của cuộc đời.

Vì vậy, khi thôi cương vị Hiệu trưởng hoặc không còn giữ chức vụ quản lý, trong lòng mỗi người có thể có những khoảng lặng, một chút hụt hẫng và những điều không dễ dàng nói ra.

Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định, ngành Giáo dục luôn ghi nhận và trân trọng những cán bộ đã trải qua những năm tháng đứng ở vị trí nhiều khó khăn, áp lực nhưng vẫn nỗ lực giữ gìn vẻ đẹp, dấu ấn và thương hiệu của mái trường.

Những cống hiến ấy, theo bà Lê Thị Hương, không một quyết định nào có thể xóa đi. Đặc biệt, với những cán bộ trở lại làm giáo viên, đó không phải là sự “trở về” theo nghĩa lùi lại.

Trở lại với bục giảng, với học trò là tiếp tục mang theo kinh nghiệm quản lý, vốn sống nghề nghiệp và tình yêu giáo dục để trực tiếp đồng hành với học sinh.

Từ góc nhìn đó, việc thay đổi vị trí công tác không đồng nghĩa với việc mất đi giá trị của một nhà giáo. Giá trị ấy được tạo nên từ những thế hệ học trò trưởng thành, những đồng nghiệp từng được nâng đỡ và những điều tốt đẹp mỗi người để lại sau hành trình công tác.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng khẳng định, việc bố trí cán bộ quản lý được xem xét tổng thể trên cơ sở yêu cầu vị trí việc làm, phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm, điều kiện thực tế của đơn vị và các tiêu chí theo quy định; bảo đảm khách quan, công tâm, đặt yêu cầu ổn định và phát triển nhà trường sau sắp xếp lên trên hết.

Trọng trách mới, trách nhiệm lớn hơn

Với những cán bộ tiếp tục được giao nhiệm vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng sau sắp xếp, sáp nhập, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị nhấn mạnh, quyết định bổ nhiệm vừa là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, năng lực, phẩm chất, uy tín và những đóng góp trong thời gian qua. Đồng thời cũng gửi gắm niềm tin và trách nhiệm phải làm trong chặng đường phía trước.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, sau sáp nhập, ngành Giáo dục không chỉ sắp xếp lại trường học mà còn phải sắp xếp lại cách nghĩ, cách làm để xây dựng nền giáo dục phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

1000027544.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng các trường THPT sau sắp xếp.

Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của các nhà trường là nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng đoàn kết nội bộ; rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy năng lực đội ngũ; đồng thời tăng cường kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả quản trị.

Hiệu trưởng phải thực sự là trung tâm đoàn kết của đơn vị, công tâm, khách quan, biết lắng nghe, chia sẻ và tạo sự đồng thuận; không để tâm lý phân biệt giữa đơn vị cũ và mới, giữa cán bộ của các đơn vị trước khi tổ chức lại.

1000027547.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT bổ nhiệm 13 Phó Hiệu trưởng các trường THPT sau sắp xếp.

Cùng với đó, cán bộ quản lý cần nắm chắc năng lực, sở trường, vị trí việc làm và điều kiện thực tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên để bố trí, phân công phù hợp, đúng quy định, công khai, minh bạch và dân chủ.

"Quan trọng nhất là bảo đảm hoạt động dạy học ổn định, không để việc tổ chức lại bộ máy ảnh hưởng đến học sinh. Các nhà trường phải duy trì nền nếp dạy học, bảo đảm quyền lợi học sinh, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục", bà Lê Thị Hương nhấn mạnh.

Hiệu trưởng phải trực tiếp rà soát chương trình, thời khóa biểu, đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ giáo dục; chủ động xử lý khó khăn phát sinh, kịp thời báo cáo Sở những vấn đề vượt thẩm quyền, không để những khó khăn nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn.

Người đứng đầu cũng phải nêu gương, sâu sát cơ sở, làm việc khoa học, quyết đoán nhưng bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành, nhất là trong quản lý tài chính, tài sản công, tổ chức cán bộ và chuyên môn.

Cùng với việc ổn định bộ máy, mỗi nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, văn hóa; quan tâm đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và đề cao trách nhiệm của từng cá nhân.

Trong tâm thế bước vào năm học mới, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị mong muốn các cán bộ quản lý không chỉ quản lý bằng quy định mà còn bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và khả năng quy tụ đội ngũ; trở thành những người kết nối chứ không chia tách, tập hợp chứ không phân biệt, truyền cảm hứng chứ không chỉ giao việc.

giao-vien-2.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị trao quyết định tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút nhân tài, bổ sung đội ngũ năm học mới.

Bởi sau sáp nhập, trường học có thể lớn hơn, địa bàn rộng hơn, đội ngũ đông hơn, điều kiện và hoàn cảnh khác trước. Nhưng điều quan trọng là mỗi nhà trường phải trở thành nơi thầy cô muốn đến, học sinh muốn học, phụ huynh tin tưởng và xã hội gửi gắm niềm tin.

Và trong tất cả những thay đổi ấy, có một điều tuyệt đối không được thay đổi là trách nhiệm với học sinh, tình yêu đối với nghề và sự tử tế giữa những người làm giáo dục.

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị còn nhắn gửi đội ngũ giáo dục hãy cùng nhìn về phía trước, hãy cùng hỏi: chúng ta có thể làm được gì tốt hơn cho học sinh?

“Chúng ta vẫn có chung một con đường - đó là con đường của những người làm giáo dục - con đường gieo chữ, gieo niềm tin và gieo những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ mai sau”, bà Lê Thị Hương chia sẻ.

Đó cũng là tâm thế để Giáo dục Quảng Trị bước vào năm học mới. Bộ máy có thể thay đổi, vị trí công tác có thể thay đổi, nhưng trách nhiệm với học sinh và tình yêu nghề phải được giữ vững.

Dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi người làm giáo dục vẫn có thể giữ trọn “ngọn lửa” đẹp nhất của nghề - ngọn lửa của một người thầy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ