Lãnh đạo CSTO nhất trí trang bị vũ khí tối tân cho lực lượng gìn giữ hòa bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã quyết định trang bị cho Lực lượng Gìn giữ Hòa bình CSTO các loại vũ khí tối tân.

Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO trong một cuộc tập trận ở Kazan, Nga năm 2021. Ảnh: Sputnik
Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO trong một cuộc tập trận ở Kazan, Nga năm 2021. Ảnh: Sputnik

Theo danh sách các tài liệu được công bố trên trang web của Điện Kremlin ngày 23/11, Lực lượng Gìn giữ Hòa bình SCTO còn được trang bị khí tài quân sự và các phương tiện đặc biệt. Đây là tài liệu nằm trong số 14 thỏa thuận được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh CSTO ở Yerevan, Armenia.

Ngoài ra, hội nghị thượng đỉnh đã thông qua các thỏa thuận về các hệ thống hỗ trợ y tế, bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học chung của CSTO, quy định về hệ thống thông tin liên lạc của CSTO và về việc nâng cấp hệ thống ứng phó khủng hoảng của CSTO.

Một số tài liệu đề cập đến các vấn đề về tổ chức và nhân sự, cũng như khung thời gian và địa điểm của phiên họp tiếp theo của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO.

Sự hợp tác giữa CSTO và các tổ chức khác cũng được chú trọng trong các tài liệu, với mục đích phát triển hợp tác với Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Phần còn lại của các tài liệu liên quan đến ngân sách CSTO và các giải thưởng đánh dấu ngày kỷ niệm lần thứ 20 và 30 của CSTO.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.