Lạng Sơn: Khởi tố 8 bị can tội mua bán tài liệu bí mật Nhà nước

GD&TĐ - Theo Công an Lạng Sơn, các đối tượng đã cấu kết để trao đổi đề thi, đáp án để hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với 1 trong số các bị can có liên quan đến vụ án. Ảnh: Anh Khoa.
Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với 1 trong số các bị can có liên quan đến vụ án. Ảnh: Anh Khoa.

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước theo quy định tại Điều 337, BLHS. Cơ quan chức năng cho hay, vụ án trên xảy ra tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021 tại Lạng Sơn.

Trước đó, sáng ngày 19/12/2021, tại buổi thi môn chuyên môn nghiệp vụ, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn, Ban giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh có hành vi sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng.

Do có dấu hiệu lộ lọt bí mật Nhà nước nên Ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với 1 trong số các bị can có liên quan đến vụ án. Ảnh: Anh Khoa.
Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với 1 trong số các bị can có liên quan đến vụ án. Ảnh: Anh Khoa.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố đối với 8 bị can.

Trong số này, có 4 bị can là công chức Phòng Công chức, viên chức Sở Nội Vụ tỉnh Lạng Sơn gồm: Đinh Thị Giang (SN 1987); Nông Thị Hòa ( SN 1985); Hoàng Thanh Thảo (1991); Hoàng Trung Mạnh (SN 1980).

3 bị can là cán bộ công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Lạng Sơn gồm: Phạm Thị Hường (SN 1974); Liễu Minh Tuấn ( SN 1981) và Hoàng Thùy Hương (SN1984) và Chúc Ngọc Huyền (SN 1980, công chức Phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn).

Theo kết quả điều tra, các đối tượng trên đã câu kết để trao đổi đề thi, đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.