
Là năm thứ 10 tỉnh Quảng Bình tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cho rằng, đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, trong việc phát triển tri thức, khơi nguồn sáng tạo và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
“Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại thói quen đọc sách của bản thân, gia đình và xã hội để từ đó lan tỏa tinh thần yêu sách và thái độ học tập suốt đời - yếu tố quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết.

Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tọa đàm, giao lưu, đối thoại, triển lãm, thi kể chuyện theo sách; xây dựng tủ sách cơ sở; phục vụ sách điện tử; tổ chức xe thư viện lưu động tại các địa phương, trường học, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từng bước tạo dựng thói quen, niềm yêu thích đọc sách trong học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh đó, để khuyến khích việc đọc, các cơ quan, ban ngành tỉnh Quảng Bình đã phối hợp để tổ chức ra nhiều hoạt động, cuộc thi ý nghĩa.
Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” lần ba do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình được xem là một trong những sự kiện văn hóa, giáo dục thiết thực nhằm lan tỏa, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
Theo bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường TH Lộc Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình), việc tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là một trong những hoạt động được thầy và trò mong đợi.

Những ngày cuối tháng 4, nhiều trường học trên địa bàn Quảng Bình tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn”, ngày hội thu hút sự tham gia của gần 600 giáo viên, học sinh Trường TH Lộc Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Tại đây, các em được bày tỏ suy nghĩ về cuốn sách mà mình yêu thích. Các em có cơ hội nhập vai trong những nhân vật được học. Và khi kết hợp với những hoạt động trải nghiệm thú vị khác, việc tiếp thu kiến thức từ sách trở nên gần gũi và thú vị.
Hiểu tầm quan trọng của việc đọc sách, nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, Trường TH Hải Đình (TP Đồng Hới, Quảng Bình) thường xuyên tổ chức Ngày hội đọc sách.
Theo bà Lương Thị Hoa Lý, Hiệu trưởng Trường TH Hải đình, Ngày hội nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho học sinh. Đây cũng là dịp để tôn vinh sách và phát triển văn hóa đọc đến tất cả học sinh trong trường nói riêng, học sinh cả nước nói chung. Bằng nhiều hình thức thể hiện như: giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, đọc sách cùng bạn, diễn hoạt cảnh... để thấy được tâm huyết của cô trò trong tạo ra những phần thi đặc sắc, ấn tượng.


Mong muốn lan tỏa văn hóa đọc tới học sinh, Trường TH Đồng Phú (TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: trang trí, trưng bày sách ở thư viện lớp, thư viện cầu thang; xếp sách nghệ thuật - thuyết trình mô hình sách với chủ đề: “Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”; thi tuyên truyền giới thiệu sách bằng Tiếng Anh; phát động phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”.

Theo bà Trần Thị Phương Mai, Phó Hiệu trưởng Trường TH Đồng Phú, những hoạt động trên nhằm truyền cảm hứng để học sinh hình thành và duy trì thói quen đọc, rèn cho các em biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với tâm sinh lý của từng em.
Được biết, phong trào đọc sách trong Trường TH Đồng Phú được duy trì thường xuyên thông qua việc tổ chức các tiết học, tiết đọc tại thư viện; viết cảm nhận, vẽ tranh theo bìa sách; tổ chức tổ chức cuộc thi “Trang sách em yêu”, cuộc thi “Giới thiệu sách bằng Tiếng Anh”.

Tại Trường TH và THCS số 1 Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hướng về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 gắn liền với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.
Hào hứng tham gia các hoạt động, em Nguyễn Thị Ngọc Bích (lớp 9, Trường TH và THCS số 1 Ngư Thủy) cho biết: “Ngày hội đã mang đến niềm vui cho em và các bạn trong trường. Chúng em ý thức được rằng, đọc sách để có tri thức, kiến thức phục vụ chính mình và phục vụ cho mọi người”.

Kết hợp các tiết mục văn nghệ, trò chơi hỏi đáp kiến thức lịch sử, thư viện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã trưng bày giới thiệu nhiều tác phẩm mới về lực lượng Bộ đội Biên phòng, tạo cơ hội để học sinh hiểu sâu hơn về hành trình quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; những chủ đề cần quan tâm; chia sẻ kinh nghiệm về việc đọc sách; hiểu rõ hơn về giá trị của sách đối với cuộc sống.
Lan tỏa giá trị của việc đọc sách không dừng lại ở việc tổ chức Ngày hội đọc sách mà cần nhiều hơn những nỗ lực và sự quan tâm. Đặc biệt, muốn xây dựng thói quen đọc sách của học sinh, cần sự chung tay của bố mẹ, thầy cô giáo và toàn xã hội.