Lần đầu tiên tuyển sinh, đào tạo cử nhân Quản trị và An ninh tại Việt Nam

GD&TĐ - Khoa Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) mở mới chuyên ngành đào tạo cử nhân Quản trị và An ninh (MAS). Đây là chương trình lần đầu tiên được tuyển sinh, đào tạo tại Việt Nam từ năm 2021.

PGS.TS Hoàng Đình Phi – Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) - chia sẻ về ngành cử nhân Quản trị và An ninh.
PGS.TS Hoàng Đình Phi – Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) - chia sẻ về ngành cử nhân Quản trị và An ninh.

Thông tin tới báo chí sáng 9/3, PGS.TS Hoàng Đình Phi – Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) – cho biết: Hiện nay, trên thế giới cũng như Việt Nam, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và chương trình Quản trị và An ninh ra đời đáp ứng nhu cầu tất yếu của xã hội.

Đây là chương trình mới, liên ngành, chất lượng cao, được triển khai theo mô hình bán trú (buổi sáng học chuyên ngành, buổi chiều học ngoại khóa). Một số kỹ năng ngoại khóa tiêu biểu như: kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng lãnh đạo và chỉ huy, bắn súng, chụp ảnh và photoshop… nhằm tạo ra các sinh viên văn võ song toàn.

Khung chương trình được thiết kế đón đầu xu hướng nghề nghiệp mới, như: An ninh mạng, Khoa học dữ liệu, Công nghệ tài chính…

“Trên thế giới đã có một số nước đào tạo theo mô hình này, điển hình như Học viện Quân dự Hoa Kỳ.” – PGS.TS Hoàng Đình Phi cho hay.

Nói thêm về chương trình, Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống, Khoa Quản trị và Kinh doanh, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho rằng: cử nhân Quản trị và An ninh là một chương trình đào tạo mang tính đặc thù.

Theo đó, ngoài kiến thức chuyên ngành, sinh viên còn được học rất nhiều kỹ năng khác mà chỉ các trường Công an, Quân đội mới tổ chức giảng dạy. Do vậy, sau khi ra trường, sinh viên sẽ có một lượng kiến thức và kỹ năng đủ để làm việc ở nhiều môi trường khác nhau.

Chương trình cử nhân Quản trị và An ninh sẽ được tuyển sinh bắt đầu từ năm học 2021. 

Để trở thành tân sinh viên của chương trình MAS, ngoài các quy định về chiều cao, cân nặng, thị lực theo quy định của Khoa Quản trị và Kinh doanh, thí sinh phải trải qua quy trình tuyển sinh các giai đoạn:

Nộp hồ sơ trực tuyến tại http: hsb.edu.vn. Hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ, thông báo kết quả và lịch phỏng vấn (tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ).

Đánh giá phỏng vấn trí thông minh cảm xúc (EQ) và kỹ năng giao tiếp tiếng anh cơ bản.

Sau khi qua 2 vòng trên, thí sinh phải đạt ngưỡng điểm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của ĐHQG Hà Nội và Khoa Quản trị và Kinh doanh; đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do ĐHQG Hà Nội và Khoa Quản trị và Kinh doanh quy định.

Khóa đầu tiên năm 2021, ngành cử nhân Quản trị và An ninh tuyển sinh 90 chỉ tiêu, cho 3 lớp.

Theo PGS.TS Hoàng Đình Phi, sinh viên MAS sau khi tốt nghiệp loại khá/giỏi có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo các nhóm công việc như:

Làm việc cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ: Công an, Quốc phòng, Thông tin truyền thông, Ngoại giao…), hay các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương.

Chuyên viên phát triển công nghệ số, chuyên viên an ninh mạng, chuyên viên công nghệ tài chính, chuyên viên an ninh tài chính, chuyên viên khai thác dữ liệu, chuyên viên phát triển kinh doanh số…

Trợ lý hoăc chuyên viên cho các cơ quan hành chính, các tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ.

Khởi nghiệp theo định hướng cá nhân và gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.