Lần đầu tiên trong 14 năm, trường đại học tốt nhất thế giới không nằm ở Mỹ

GD&TĐ - Theo bảng xếp hạng của tổ chức Times Higher Education World University Rankings 2018 của Anh, lần đầu tiên trong vòng 14 năm nay, một trường đại học của Mỹ không đứng ở 2 vị trí hàng đầu trong danh sách các trường đại học tốt nhất trên thế giới.  

Đại học Oxford
Đại học Oxford

Trong danh sách trên, 1.000 trường đại học trên thế giới được xếp hạng theo các yếu tố về giảng dạy, nghiên cứu và tầm ảnh hưởng.  Bên cạnh đó là các yếu tố định lượng như số lần trường đại học có các học giả công bố các nghiên cứu v.v…

Dưới đây là top 10 đại học hàng đầu thế giới theo danh sách trên:

10. Đại học Pennsylvania (Mỹ): Số sinh viên: 20.361; tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 6,5

10. Viện Công nghệ Zurich liên bang Thụy Sĩ: Số sinh viên: 19.233; tỷ lệ sinh viên/ giảng viên: 14,6

9. Đại học Chigago (Mỹ): Số sinh viên: 13.525; Số sinh viên/ giảng viên: 6,2

8. Đại học Imperial College London (Anh). Số sinh viên: 15.857; Tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 11,4

7: Đại học Princeton (Mỹ): Số sinh viên: 7.955; Tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 8,3

6. Đại học Harvard (Mỹ): Số sinh viên: 29.326; tỷ  lệ sinh viên/giảng viên: 8,9

5. Viện công nghệ Massachusettes: Số sinh viên: 11.177; Tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 8,7

3. Đại học Stanford (Mỹ). Số sinh viên: 15.845; tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 7,5

3. Viện công nghệ California (Mỹ). Số sinh viên: 2.209; tỷ  lệ sinh viên/giảng viên: 6,5

2. Đại học Cambridge (Anh): Số sinh viên: 18.389; tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 10,9

1. Đại học Oxford (Anh). Số sinh viên: 20.409; tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 11,2

Theo Independent

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ