Lampard tái xuất tại Ngoại hạng Anh sau 1 năm vắng bóng

GD&TĐ - Huấn luyện viên Frank Lampard tái xuất tại giải Ngoại hạng Anh sau 1 năm vắng bóng vì bị Chelsea sa thải.

Lampard chính thức trở thành người của Everton.
Lampard chính thức trở thành người của Everton.

Everton hôm 31/1 chính thức bổ nhiệm nhà cầm quân Frank Lampard ngồi vào ghế nóng, thay thế chiến lược gia Rafael Benitez vừa mất việc trước đó không lâu.

“Đây là vinh dự lớn với tôi khi được dẫn dắt một Câu lạc bộ có tầm vóc và truyền thống như Everton”, cựu huấn luyện viên Chelsea phát biểu tại buổi lễ nhậm chức: “Tôi nóng lòng bắt đầu công việc việc mới và tái xuất tại giải Ngoại hạng Anh”.

Cựu tiền vệ tuyển Anh đánh giá cao tham vọng của lãnh đạo Everton, cũng như sự cuồng nhiệt của cổ động viên đội bóng.

“Chúng ta có thể cảm nhận sự hứng khởi cổ động viên dành cho Everton”, Lampard tiếp tục: “Everton là Câu lạc bộ đặc biệt và cổ động viên cũng muốn đội bóng đạt được những điều đặc biệt. Điều đầu tiên họ muốn ở chúng tôi là tinh thần chiến đấu và khao khát. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc và tôi biết đội sẽ luôn được cổ động viên hậu thuẫn”.

Đây là lần đầu Lampard tái xuất tại giải Ngoại hạng Anh sau 1 năm vắng bóng vì bị Chelsea sa thải hồi tháng 1/2021. Everton cũng là đội bóng thứ 3 của cựu danh thủ 43 tuổi sau Derby County và Chelsea.

“Tôi rất hạnh phúc khi Frank gia nhập Câu lạc bộ. Tôi tin với đẳng cấp của mình anh ấy sẽ thành công tại Everton”, Chủ tịch Farhad Moshiri của Everton chia sẻ: “Chúng tôi sẽ luôn dành cho Lampard sự ủng hộ mạnh mẽ và chờ đợi anh ấy mang lại động lực ngay lập tức cho đội bóng”.

Được biết, nhà cầm quân người Anh còn mang về sân Goodison Park vị trợ lý Paul Clement và đề nghị huấn luyện viên tạm quyền Duncan Ferguson ở lại giúp đỡ.

Everton hiện đang sở hữu 19 điểm, xếp vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng sau 20 trận. Dự kiến, Lampard sẽ có trận ra mắt khi Everton làm khách của Newcastle trong khuôn khổ vòng 24 Ngoại hạng Anh vào ngày 9/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ