Làm quá tải phòng không bằng máy bay không người lái mồi nhử

GD&TĐ - Chiến thuật sử dụng máy bay không người lái của Nga đã phát triển lên một cấp độ mới.

Làm quá tải phòng không bằng máy bay không người lái mồi nhử

Nga đang nghiên cứu sản xuất máy bay không người lái mồi nhử, cũng như những chiếc UAV cảm tử mang theo đầu đạn nhiệt áp để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho quân đội đối phương, họ đang cố gắng làm quá tải Lực lượng phòng không Ukraine.

Ấn phẩm The Independent lưu ý rằng hàng trăm máy bay không người lái mồi nhử sẽ làm mất tinh thần quân phòng thủ Ukraine, vốn đang cố gắng tự bảo vệ mình khỏi những loại vũ khí khủng khiếp mới ra mắt.

UAV mồi nhử thường được nhồi đầy bên trong bằng vải vụn hoặc xốp, nhưng trên radar, không thể phân biệt được chúng với máy bay không người lái mang theo đầu đạn thực sự.

Vì vậy, phòng không Ukraine phải đưa ra quyết định trong tích tắc về cách sử dụng số vũ khí vốn đã khan hiếm của họ để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Như một chuyên gia đã nói với tờ Independent, trong những tuần gần đây, hàng chục mục tiêu giả đã xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Ví dụ vào cuối tuần đầu tiên của tháng 11 ở vùng Kyiv, còi báo động không kích vang lên không ngừng trong suốt 20 giờ.

467372716-578685748014827-5362949097924828184-n.jpg
Một chiếc UAV cảm tử Geran-2 mang đầu đạn nhiệt áp bị binh sĩ Ukraine thu giữ.

Đi kèm những chiếc UAV mồi bẫy thường là máy bay không người lái cảm tử mang đầu đạn nhiệt áp, phương tiện này gây ra nỗi sợ hãi đặc biệt trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Khi phát nổ, chúng đốt cháy hết lượng oxy xung quanh, vì vậy binh sĩ có thể bị thương nặng dù ở khoảng cách xa.

Giới chức quân sự Ukraine tin rằng chỉ cần một vài máy bay không người lái lọt qua lưới lửa phòng không cũng đủ gây ra thiệt hại nghiêm trọng, bởi vậy họ nỗ lực đánh chặn toàn bộ, điều này khiến chiến thuật "mồi nhử" của Nga phát huy tác dụng tốt.

Máy bay không người lái cảm tử điều khiển thông qua dây dẫn của Nga gây khó cho đối phương vì chẳng thể gây nhiễu.
Theo The Independent

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.