'Làm đường' cho sinh viên khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức lễ phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên Giáo dục nghề nghiệp năm 2022 – Startup Kite 2022.

Lễ phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2022 – Startup Kite 2022.
Lễ phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2022 – Startup Kite 2022.

Ươm mầm sáng tạo ngay trong nhà trường

Trong thời đại 4.0, chuyển đổi số có vai trò vô cùng quan trọng đối với các quốc gia, các doanh nghiệp và mỗi cá nhân. Để thúc đẩy, khuyến khích phong trào khởi nghiệp ngay từ trong nhà trường, ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định 929 phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Mục đích nhằm thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

“Đây cũng chính là động lực quan trọng nhằm thúc đẩy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, có biện pháp để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của học sinh, sinh viên. Đồng thời cũng là cơ sở để các doanh nghiệp gắn kết hơn với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó góp phần thúc đẩy, ươm mầm sáng tạo ngay trong nhà trường”, ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết.

Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, gắn kết với GDNN, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên GDNN. Qua đó, giúp GDNN thực hiện thành công mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để chúng ta có một nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước. Đồng thời, ông Đỗ Năng Khánh cũng đề nghị các cơ sở GDNN coi công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ trọng tâm của cả nhà trường, của hệ thống GDNN.

Từ năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức kỳ thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp –Startup Kite. Qua hai năm tổ chức, có 2.818 ý tưởng, dự án của các học sinh, sinh viên dự thi, trong đó có 105 dự án dự thi vào vòng chung kết và có 73 dự án đạt giải.

Thông qua cuộc thi, nhiều dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu hoặc đang thử nghiệm nhưng đã tạo động lực hỗ trợ, hiện thực hóa và thành công. Chẳng hạn như sản phẩm máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn của các bạn học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (TPHCM) đã được hỗ trợ xuất khẩu đi Mỹ. Hay dự án hỗ trợ thành lập HTX dệt thổ cẩm Lâm Bình - làng nghề truyền thống của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tuyên Quang…

Chính vì vậy, lễ phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2022 – Startup Kite 2022 cũng nhằm thực hiện thành công đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại đây, học sinh, sinh viên sẽ có một sân chơi sáng tạo, khởi nghiệp và thành công. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, khởi nghiệp. Từ đó, giúp nhiều bạn trẻ tin tưởng lựa chọn giáo dục nghề nghiệp làm nơi học tập, rèn luyện, khởi nghiệp. Mục đích nhằm đáp ứng những yêu cầu về nguồn nhân lực, đổi mới đất nước, yêu cầu về lao động có kỹ năng nghề cao, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học công nghệ. Sự thành công của các dự án, ý tưởng khởi nghiệp cũng chính là nhân tố thúc đẩy sự thay đổi tư duy đổi mới sáng tạo.

Coi trọng công tác hỗ trợ khởi nghiệp

Theo chuyên gia, Startup Kite 2022 cũng là đòn bẩy giúp các ý tưởng, đề án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bước sang một giai đoạn cao hơn cả về chất và lượng. Từ đó, nhanh chóng đưa Việt Nam thành một quốc gia mạnh về khởi nghiệp.

Startup Kite là chương trình hàng năm nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, là sân chơi bổ ích kích thích khả năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh và trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Thực tế đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đóng góp vào kinh tế đất nước, giải quyết việc làm. Đặc biệt là tạo ra việc làm và tăng tính đa dạng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Là đơn vị đăng cai tổ chức Startup Kite 2022, ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (TPHCM) cho biết, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đang là chủ đề được cả nước quan tâm. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên Giáo dục nghề nghiệp năm 2022 – Startup Kite 2022 được tổ chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh, sinh viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và thực tế đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp có những đóng góp không nhỏ vào kinh tế đất nước, giải quyết việc làm và tăng tính đa dạng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp được thành công, chuyên gia cho rằng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần coi trọng công tác hỗ trợ khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó cần, đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích đổi mới sáng tạo để phá vỡ những định kiến, lối mòn trong tư duy. Cần thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, nhất là các trường cao đẳng.

Nhà trường và các thầy cô giáo phải là người truyền cảm hứng, truyền đam mê cho học sinh, sinh viên. Từ đó, giúp các em xác định rõ việc học tập là để thay đổi cuộc sống sau khi ra trường.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần khuyến khích học sinh, sinh viên có những sáng kiến, đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Đồng thời có những đề tài ứng dụng và có tính thương mại, từ đó hình thành các doanh nghiệp, tạo ra giá trị cho cộng đồng và cho toàn xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.