Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng thành bão

Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng thành bão
Bão số 1 vừa qua để lại khá nhiều thiệt hại
Bão số 1 vừa qua để lại khá nhiều thiệt hại

Hồi 7 giờ ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0- 16,0 độ Vĩ Bắc; 121,5-122,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy khoảng đêm nay (18/7), áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào phía Đông biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 118,0-119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Theo nhận định của các chuyên gia, năm nay mùa mưa bão đổ vào Việt Nam khá muộn, khả năng dễ xảy ra tình trạng bão dồn dập. Do đó chúng ta nên thận trọng và chuẩn bị tốt công tác ứng phó trong những ngày tới.

PV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Ảnh minh họa ITN.

Dục tốc bất đạt

GD&TĐ - Đầu mùa tuyển sinh 2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố loạt kết luận liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới với nhiều trường đại học.