Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Chu Văn An: Viết tiếp những trang sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vào ngày 19/11 tới, thầy và trò Trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) sẽ hân hoan chào đón sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Lễ thành lập Trường PTTH Quảng Xương III, ngày 11/11/1983, nay là Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: NTCC.
Lễ thành lập Trường PTTH Quảng Xương III, ngày 11/11/1983, nay là Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: NTCC.

Bốn thập kỷ trôi qua (1983-2023), khoảng thời gian chưa dài so với lịch sử, nhưng cũng đã đủ dài để khẳng định sự trưởng thành, thắp sáng nguồn tài năng, trí tuệ của bao thế hệ học trò, đủ để kiến tạo nên một diện mạo tươi sáng và vị thế vững chãi của một ngôi trường mang tên Chu Văn An.

Trải qua 40 năm, giờ đây nhìn lại những chặng đường ấy, nhiều người càng thấy tự hào, trân quý, tin yêu hơn, khâm phục hơn bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bao thế hệ thầy, trò nhà trường.

Hoà chung không khí với dân tộc Việt Nam tôn vinh, tri ân nghề “trồng người” nhân dịp Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, thầy và trò ở ngôi trường này cùng hân hoan chào đón kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Khởi đầu của sự phát triển.

Cách đây tròn bốn thập kỷ, ngày 11/11/1983, tại vùng ven biển phía Đông Bắc huyện Quảng Xương, Trường PTTH Quảng Xương III, tiền thân của trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) ngày nay, chính thức được thành lập theo quyết định của UBND Tỉnh Thanh Hóa.

Trường THPT Chu Văn An đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, nhân dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập trường (năm 2013). Ảnh: NTCC.

Trường THPT Chu Văn An đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, nhân dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập trường (năm 2013). Ảnh: NTCC.

Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất (CSVC) vô cùng nghèo nàn, chỉ có 1 dãy nhà cấp 4B, gồm 8 phòng học và văn phòng làm việc. Buổi đầu thành lập, nhà trường chỉ có 14 lớp học sinh (HS). Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) có 49 người. Đến năm 1987, trường chuyển địa điểm về xã Quảng Cát (nay thuộc TP Thanh Hóa), tiếp quản CSVC từ Trường Lao động Tiền lương tỉnh Thanh Hóa.

Đến tháng 7/1990, một lần nữa trường lại được chuyển về địa điểm ngày nay, thuộc xã Quảng Minh. Từ ấy, mở ra một giai đoạn ổn định và phát triển cho nhà trường. Năm học 1990-1991, là năm học đầu tiên chuyển từ hệ 10 năm lên hệ 12 năm. Lúc này, nhà trường có 2 dãy nhà cấp 4B, 8 phòng học; có 7 lớp, với 280 HS.

Thời điểm này, Sở GD&ĐT Thanh Hóa, UBND huyện Quảng Xương đồng ý để nhà trường được nhận tất cả lớp cấp 2 (THCS) của xã Quảng Minh. Vì thế, năm học 1991-1992, nhà trường có 2 cấp học (2 và 3). Mô hình này được duy trì đến năm 1996.

Thầy Nguyễn Đình Bảy – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, theo dòng lịch sử của trường, thì giai đoạn 10 năm đầu kể từ khi được thành lập, dù gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng thầy, trò nhà trường vẫn không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng dạy và học.

Gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng tại nhà trường năm 1995. Ảnh: NTCC.

Gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng tại nhà trường năm 1995. Ảnh: NTCC.

“Ở giai đoạn ấy, nhà trường đã có 10 giáo viên (GV) dạy giỏi cấp cụm. Nhiều thầy, cô giáo được trao tặng các phần thưởng cao quý của cấp trên. Nhà trường đã có 43 lớp, với 1.490 HS tốt nghiệp ra trường. Nhiều HS đỗ vào các trường đại học danh tiếng. Đặc biệt, năm 1991, nhà trường đã có HS đỗ thủ khoa Trường Đại học Nông nghiệp I”, thầy Bảy thông tin.

Phát huy truyền thống của nhà trường, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Quảng Xương, tập thể CBGVNV đoàn kết thành một khối thống nhất đưa nhà trường phát triển hơn.

“Cũng trong giai đoạn này đã xuất hiện những cách làm hay như xây dựng nhà trường có 3 loại hình lớp trong trường công lập, đó là: Công lập THPT, Bán công THPT và Bổ túc THPT.

Việc vận dụng sáng tạo này đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trong địa bàn, góp phần chuẩn hóa trình độ cho cán bộ địa phương và giải quyết được việc dôi dư GV. Bên cạnh đó, tạo được nguồn lực tài chính để tập trung xây dựng CSVC, mở rộng quy mô trường lớp... Loại hình này được duy trì đến hết năm học 2008-2009”, thầy Bảy cho hay.

Từ năm 1998 đến năm 2003, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư xây mới cho nhà trường khu phòng học 2 tầng, với 12 phòng học; nhà Hiệu bộ; Thư viện - Tin học; nhà Truyền thống; tường rào xung quanh trường; sân chơi, bãi tập rộng rãi, hệ thống cây xanh thoáng mát.

Trong giai đoạn này, nhà trường có hàng chục GV dạy giỏi cấp cụm, cấp tỉnh. Nhiều GV đạt trình độ trên chuẩn và đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình ở trong trường và toàn ngành giáo dục Thanh Hóa.

Những học sinh của nhà trường được vinh dự kết nạp Đảng năm 2023. Ảnh: NTCC.

Những học sinh của nhà trường được vinh dự kết nạp Đảng năm 2023. Ảnh: NTCC.

Ở giai đoạn này, nhà trường có 97 lớp với 4.966 HS tốt nghiệp ra trường. Có gần 1.000 HS đậu vào các trường đại học. Đặc biệt, có 2 HS được tuyển thẳng vào Học viện Quân sự và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (năm 1999). Có 2 HS đỗ thủ khoa Học viện Bưu chính Viễn thông (năm 1999) và Trường Đại học Hồng Đức (năm 2003). Nhà trường cũng có nhiều HS đoạt giải trong các kỳ thi HSG Quốc gia các môn văn hóa...

Với những thành tích trên, nhà trường liên tục được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Xương tặng Giấy khen "Chi bộ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh". Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng giấy khen "Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; Công đoàn được BCH Công đoàn Lao động tỉnh Thanh hóa tặng Giấy khen; Đoàn trường được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Có được nền tảng của sự phát triển giai đoạn trước, trong thời gian này nhà trường tiếp tục phát triển mạnh về quy mô và chất lượng. Bằng các nguồn nội lực, Trường THPT Chu Văn An tiếp tục đầu tư xây dựng thêm phòng học, phòng thiết bị, phòng y tế học đường, bổ sung và thay mới bàn ghế. Đời sống của CBGVNV được chăm lo tốt hơn...

Tiếp bước truyền thống, viết nên trang sử mới

Đến nay, nhà trường đã có 43 phòng học kiên cố, với 4 dãy nhà, CSVC của trường cơ bản đã đáp ứng tốt việc dạy và học. Giai đoạn này, nhà trường đã có 60 GV dạy giỏi cấp cụm, 12 GV dạy giỏi cấp tỉnh và 14 GV đạt trình độ trên chuẩn.

Số lượng HS mỗi năm học luôn được giữ ổn định trên 33 lớp. Cũng trong giai đoạn này, nhà trường đã có 117 lớp, với 5.670 HS tốt nghiệp ra trường. Trong đó, có 2.518 HS đỗ đại học; 5 HS đỗ thủ khoa các trường: Đại học Đà Nẵng; Đại học Sư phạm Vinh; Đại học Khoa học XH&NV Hà Nội; Học viện Hành chính Quốc gia. Đặc biệt, có HS đỗ thủ khoa 2 trường Đại học Ngoại thương 30 điểm và Đại học Y Hà Nội 29 điểm (năm 2008). Nhà trường cũng có 2 HS đoạt giải trong các kỳ thi HSG Quốc gia các môn văn hóa.

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (đứng giữa) dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và trao thưởng các thầy, cô giáo Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: NTCC.
Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (đứng giữa) dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và trao thưởng các thầy, cô giáo Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: NTCC.

Với những thành tích đó, nhà trường đã được tặng những phần thưởng cao quý, gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm 2013; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012. Đặc biệt, năm 2013, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Chi bộ nhà trường liên tục được công nhận tổ chức Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh; được BCH Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục (2010-2012). Công đoàn nhà trường được BCH Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen năm học 2003-2004, 2011-2012...

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH TW Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, nhà trường đã xác định rõ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, giữ ổn định quy mô trường lớp, tập trung tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhất cho công tác dạy và học.

Vì vậy, trong những năm học này nhà trường luôn tuyển sinh lớp 10 khoảng 12 lớp, số lớp trong trường luôn duy trì ổn định khoảng 36 lớp, số CBGVNV dao động khoảng gần 80 người. Chất lượng giáo dục được giữ vững, công tác chăm lo chế độ, quyền lợi cho người lao động, học sinh được đảm bảo.

Ngày 3/2/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn ban hành quyết định nâng Chi bộ thành Đảng bộ trường THPT Chu Văn An, với 3 Chi bộ, 49 đảng viên. Ngày 11/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định đổi tên Trường THPT Quảng Xương III thành Trường THPT Chu Văn An, TP Sầm Sơn, (Thanh Hóa). Đây là một dấu mốc lớn bắt đầu cho một thời kỳ phát triển mới của nhà trường.

Giờ sinh hoạt dưới cờ của Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: NTCC.

Giờ sinh hoạt dưới cờ của Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: NTCC.

Năm 2019, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa, Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên của huyện Quảng Xương giải thể, nhà trường đã tiếp nhận 14 GV và 367 HS lớp 11, 12 về học tập và công tác. Lúc này số lớp từ 36 đã tăng lên 43 lớp với 1.834 HS.

Trong giai đoạn này, nhà trường có đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ, 100% CBGV có trình độ đạt chuẩn, có 1 tiến sỹ, 37 thạc sỹ, 32 GV dạy giỏi cấp tỉnh. Có 4.968 HS tốt nghiệp, có gần 3.300 HS đỗ đại học, trong đó có gần 200 HS đạt trên 27 điểm/3 môn xét đại học; có 35 HS đạt trên 28 điểm.

Riêng năm học 2022-2023, nhà trường có 49 HS có 3 môn xét đại học trên 27 điểm; 15 em có 3 môn xét đại học trên 28 điểm. Có 268 HS giỏi cấp tỉnh; 4 em đoạt giải HSG Quốc gia giải bài tập bằng máy tính cầm tay Casio. Năm học 2023-2024, nhà trường 1 HS vào đội tuyển HSG tỉnh Thanh Hóa tham dự kỳ thi chọn HSG Quốc gia môn Lịch sử.

Có thể nói, để đạt được thành tích như trên là nhờ vào sức mạnh đoàn kết của tập thể CBGVNV trong trường, sự chăm ngoan học giỏi của học trò.

Học sinh Trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) trong buổi Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024. Ảnh: NTCC

Học sinh Trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) trong buổi Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024. Ảnh: NTCC

“Bốn thập kỷ qua, từ một xuất phát điểm rất thấp, với biết bao gian truân, thử thách. Song, bằng định hướng giáo dục đúng đắn, mạnh dạn bứt phá, năng động sáng tạo và đoàn kết, Trường THPT Chu Văn An đã trưởng thành nhiều mặt, ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, uy tín, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận.

Từ mái trường này, đã có hơn 17.000 lượt HS tốt nghiệp ra trường, trong đó nhiều HS đang giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, doanh nghiệp, trường học. Nhiều HS trở thành sỹ quan trung, cao cấp trong lực lượng vũ trang. Bốn thập kỷ qua, có thể chưa dài, nhưng trong tâm khảm của mỗi HS đã học tập từ mái trường này sẽ coi đó là một mốc son, một kỷ niệm đẹp và sẽ còn mãi trong tim mọi người.

Vì thế, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để viết tiếp những trang sử hào hùng của ngôi trường mang tên Chu Văn An - người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam”, thầy Nguyễn Đình Bảy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Ghi nhận những đóng góp của tập thể thầy và trò nhà trường, trong 10 năm có 150 lượt GV được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; gần 100 lượt GV được Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng giấy khen. Nhiều GV được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Năm 2023, nhà trường được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Trước đó, năm học 2019-2020, trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, liên tục nhiều năm được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Đảng bộ nhà trường nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn nhà trường nhiều năm được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; Đoàn Thanh niên của nhà trường cũng liên tục được nhận Bằng khen TW Đoàn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.