Trường THCS Minh Khai (Hà Nội) kỷ niệm 50 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 12/11, Trường THCS Minh Khai (Hoài Đức, Hà Nội) đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức tặng hoa chúc mừng Trường THCS Minh Khai tại buổi lễ.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức tặng hoa chúc mừng Trường THCS Minh Khai tại buổi lễ.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Phổ thông Cấp 2 Minh Khai được thành lập ngày 14/4/1973. Ban đầu trường là một phân hiệu được tách ra từ trường Cấp 2 Dương Liễu với 4 lớp và 162 học sinh. Thời điểm đó, kháng chiến chống Mỹ cứu nước chuẩn bị kết thúc, trường ra đời đã đáp ứng nhu cầu được học tập của nhân dân.

Khi đó, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, học sinh của trường phải đi học nhờ tại nhà tiền đường chùa Địa Linh, nhà Hợp tác xã nông nghiệp Minh Khai. Những lứa học sinh đầu tiên của trường nay đã ở tuổi hoa niên. Dù không phải tham gia chiến tranh, nhưng đều trải qua bao gian khó để trở thành những người có ích cho xã hội ở các lĩnh vực.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai nêu tóm tắt lịch sử 50 năm hình thành và phát triển của trường.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai nêu tóm tắt lịch sử 50 năm hình thành và phát triển của trường.

Từ năm 1997 - 2007, nhờ sự quan tâm của địa phương, nhà trường được xây dựng cơ ngơi mới khang trang, đó là dãy nhà 2 tầng trên nền cũ của sân trường. Chuyển sang trường mới thầy trò phải vượt qua khó khăn ban đầu, khi phòng chờ của thầy cô là gầm cầu thang, nhường phòng để học sinh được học một ca.

Từ diện tích hơn 5.000 m2, đến nay trường đã rộng gần 10.000 m2. Các thầy cô giáo Hiệu trưởng thời kỳ này là thầy Hồ Hồng Lân, thầy Đỗ Xuân Sửu, cô Bùi Thu Hương, thầy Lê Đức Thuận đã tiếp nối truyền thống xây dựng trường THCS Minh Khai trở thành trường Tiên tiến cấp huyện. Năm 2014, 2020 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Ông Trần Văn Nghĩa (bìa trái) - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho nhà trường.

Ông Trần Văn Nghĩa (bìa trái) - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho nhà trường.

Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2022, ngành Giáo dục bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thầy và trò nhà trường đã vượt mọi khó khăn để duy trì việc dạy và học. Trong điều kiện dịch bệnh, lại thực hiện Chương trình GDPT 2018, các thầy cô tích cực học hỏi, trau dồi chuyên môn, học sinh phấn đấu không ngừng đạt nhiều thành tích trong các kì thi.

Trong 50 năm, nhà trường có 1 học sinh được phong tặng Phó Giáo sư, 3 Tiến sĩ, nhiều học sinh là sĩ quan Công an, quân đội, nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học, nhà báo, nhà quản lý trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp... Và có một lực lượng lớn ở lại quê nhà, góp sức mình cùng toàn dân xây dựng Minh Khai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đông đảo đại biểu, khách mời từ các trường bạn, các thế hệ cựu học sinh về tham dự buổi lễ.

Đông đảo đại biểu, khách mời từ các trường bạn, các thế hệ cựu học sinh về tham dự buổi lễ.

"Với cố gắng của cả tập thể, năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023, Trường THCS Minh Khai được UBND TP Hà Nội công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc”, Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen. Trường vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen ghi nhận quá trình 50 năm xây dựng và phát triển" - cô Ngọc Dung nhấn mạnh.

Phát biểu tại đây, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức mong muốn, Trường THCS Minh Khai cần tiếp tục phát huy truyền thống dạy và học, đoàn kết nỗ lực để đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian tới. Tích cực xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai tốt Chương trình GDPT 2018, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường...

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.