Kỷ lục về Covid-19 tiếp tục đè bẹp hệ thống y tế Ấn Độ, Pakistan trải qua ngày đau thương

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, thế giới đã có 150.196.923 ca mắc Covid-19, trong đó 780.420 ca mới. Số ca tử vong vì đại dịch trên toàn cầu là 3.162.949 ca, gồm 14.735 ca mới.

Người Ấn Độ hỏa táng cho nạn nhân Covid-19.
Người Ấn Độ hỏa táng cho nạn nhân Covid-19.

Tại châu Mỹ, đại dịch đang tăng tốc, do đó việc tiếp cận vắc xin một cách công bằng và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả hiện rất quan trọng để lật ngược tình thế - người đứng đầu Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết hôm qua. Trong tuần qua, hơn 1,4 triệu người mắc Covid-19 trong khu vực và hơn 36.000 tử vong do các biến chứng liên quan đến bệnh này. 1/4 số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới trong tuần trước là ở châu Mỹ.

Tại châu Âu, hơn 50 triệu người đã mắc Covid-19 kể từ khi nó xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 12/2019 – theo thống kê của hãng tin AFP. Tổng cộng có 50.021.615 ca mắc được ghi nhận tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trải dài tới Azerbaijan và Nga, trong đó có 1.382.000 ca mới trong 7 ngày qua. Như vậy, trung bình châu lục này có 197.400 ca mắc mới mỗi ngày.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia châu Âu đã báo cáo số ca mắc hàng ngày thấp hơn trong 2 tuần qua và các chính phủ đang dần dỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Châu Âu chiếm khoảng 1/3 tổng số ca mắc Covid-19 nhưng chỉ chiếm 24% tổng số ca mắc mới trong tuần qua trên thế giới.

Anh cho phép các doanh nghiệp không thiết yếu và quán cà phê ngoài trời mở cửa trở lại vào ngày 12/4 và hiện báo cáo trung bình 2.300 ca mắc mới mỗi ngày. Động thái này diễn ra sau một đợt phong tỏa toàn quốc và một chương trình tiêm chủng quy mô lớn bắt đầu vào tháng 12 và đã cho phép 64% dân số trưởng thành được tiêm một liều vắc xin.

Italy cũng đã thông qua việc mở cửa lại một phần các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim và rạp hát.

Pháp – quốc gia có số ca mắc được tuyên bố cao nhất châu Âu với hơn 5,5 triệu ca – báo cáo số ca mắc mới giảm nhẹ.

Đảo Síp ghi nhận 651 ca mắc trên 100.000 dân trong tuần qua, tỷ lệ cao nhất thế giới theo số liệu do AFP tổng hợp. Cuối tuần trước, hòn đảo Địa Trung Hải này tuyên bố phong tỏa 2 tuần tới.

Ấn Độ hôm qua có số ca tử vong vì Covid-19 vượt 200.000 khi làn sóng các ca mắc mới tiếp tục đè bẹp các bệnh viện và khiến các gia đình đổ xuống đường phố thủ đô tìm kiếm oxy và thuốc men cho người thân trong vô vọng. Hôm qua, quốc gia 1,3 tỷ dân này lập kỷ lục thế giới mới với 360.000 ca mới và hơn 3.000 ca tử vong vì đại dịch.

Mang đến một hy vọng le lói, người đồng sáng lập hãng BioNTech từng phát triển vắc xin Covid-19 với Pfizer cho biết ông tin tưởng vắc xin này có tác dụng chống lại biến thể đang hoành hành ở Ấn Độ.

Bất chấp đại dịch đang diễn ra dữ dội, hôm 27/4, 25.000 người không đeo khẩu trang tham gia vào ngày tắm cuối cùng trong lễ hội tôn giáo Kumbh Mela ở thị trấn Haridwar ở phía bắc đất nước.

Pakistan lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 vượt 200 trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chính phủ cho biết sẽ xem xét các lệnh phong tỏa khắc nghiệt hơn. Tổng số ca tử vong nước này là 17.530 ca và 810.231 ca mắc. Đầu tuần này, binh sĩ quân đội Pakistan đã được triển khai tới 16 thành phố lớn có tỷ lệ ca mắc Covid-19 cao để đảm bảo mọi người tuân thủ các biện pháp chống dịch, bao gồm đeo khẩu trang nơi công cộng và đóng cửa các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu sau 6 giờ tối.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.