Kỷ lục Guinness thế giới về làn da đàn hồi nhất

GD&TĐ - Garry Turner chính là người đàn ông sở hữu làn da đàn hồi nhất thế giới do một tình trạng bệnh hiếm gặp gọi là Hội chứng Ehlers-Danlos.

Mọi người có thể lập và giữ kỷ lục Guinness thế giới vì nhiều lý do khác nhau. Phần lớn là do người đó sở hữu tài năng hay kỹ năng đặc biệt nào đó. Ví dụ như một số người có thể lập kỷ lục khi sở hữu nhiều món đồ chơi nhất hay sở hữu bộ râu, bọ móng tay dài nhất…

Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1971, tên Garry Turner tại Anh này lại nổi tiếng vì sở hữu lớp da đàn hồi tới mức có thể kéo dãn phần da bụng đến độ dài 15,8 cm (6,25 in) do một tình trạng bệnh hiếm gặp gọi là Hội chứng Ehlers-Danlos.

Tình trạng này là sự rối loạn của các mô liên kết ảnh hưởng đến da, dây chằng và các cơ quan nội tạng.

Kỷ lục Guinness thế giới về làn da đàn hồi nhất  ảnh 1
Garry Turner sở hữu làn da đàn hồi nhất thế giới.

Garry Turner sở hữu làn da đàn hồi nhất thế giới.

Với tình trạng này, collagen giúp tăng cường sức mạnh cho da và xác định độ đàn hồi của nó trở nên khiếm khuyết, dẫn đến da bị lỏng lẻo, cực kỳ mỏng , co dãn và "tăng khả năng vận động" của các khớp.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, nó có thể gây tử vong hoặc vỡ mạch máu.

Nói về làn da và tình trạng của mình, Garry cho biết: "Tôi luôn biết rằng làn da của mình khác với mọi người. Khi còn nhỏ, mọi người thường đưa tôi ra làm trò vui vẻ cho các bạn xem.

Khi được hỏi liệu có những bộ phận nào khác trên da của mình căng ra không, anh ấy tiếp tục nói: “Nơi có nhiều da đàn hồi tốt nhất là cổ, bụng, cánh tay. Những vùng không bị co giãn là bàn tay và bàn chân. Kéo căng da không đau chút nào. Nhưng đôi khi khớp bị đau".

Garry sinh sống ở thị trấn Caistor, thành phố Lincolnshire, Anh đã giữ kỷ lục thế giới về làn da đàn hồi nhất suốt hơn hai thập kỷ qua mà chưa tìm thấy đối thủ.

Mặc dù tài năng giúp người đàn ông này trở nên đặc biệt, nhưng Garry Turner từng phải trải qua nhiều tình huống chảy máu và bầm tím mà không thể chữa khỏi nhanh chóng. Đó là lý do tại sao anh ấy phải từ bỏ bóng đá, môn thể thao yêu thích và việc làm tại công trường xây dựng.

Sau đó, Garry đã may mắn tìm được một công việc phù hợp, nơi mà anh có thể phô diễn tài năng của mình. Garry trở thành nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp và nổi tiếng với cái tên "Người đàn ông đàn hồi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.